Sơn La: Bữa ăn bán trú tiếp sức học sinh nghèo đến trường

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/09/2015 07:58 GMT+7

VTV.vn - Tại Sơn La, 2 năm qua, mô hình tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh bán trú đã được nhân rộng. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh vùng cao bỏ học đã giảm đến 40%.

Từ khi có bếp ăn tập trung tại các điểm trường, đời sống của các em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số tại Sơn La đã được cải thiện hơn nhiều.

Các em học sinh tới trường đã không còn phải lo bữa đói bữa no như trước. Hàng ngày, các em có thêm thời gian tập trung cho việc học. Và tình trạng nghỉ học giữa chừng cũng vì thế mà giảm đi nhiều.

Mô hình bán trú cho học sinh vùng cao Sơn La Mô hình bán trú cho học sinh vùng cao Sơn La

VTV.vn - Sau hơn 4 năm thực hiện mô hình bán trú, công tác giáo dục tại những ngôi trường vùng cao đã có những chuyển biến tích cực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước