Tấm lòng của cô gái trẻ chưa chồng sẵn sàng hiến một quả thận

Phạm Hà, Nam Việt (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 14/01/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù còn trẻ, chưa chồng, chưa con nhưng chị Bùi Thị Hòa sống tại Thị trấn Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh đã sẵn sàng hiến một quả thận cho một người không hề quen biết.

Thứ quý giá nhất với tất cả mọi người chính là sức khỏe. Thế nhưng có những người lại sẵn sàng cho đi một phần cơ thể mình, ngay khi còn đang sống. Đó là trường hợp của chị Bùi Thị Hòa Thị trấn Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh - một cô gái trẻ hiến đi một quả thận của mình, cho một người không hề quen biết.

Gần một năm trước, chị Hòa đã cắt đi một quả thận của mình. Lúc đó chị 28 tuổi, chưa chồng, chưa con, thế nhưng khi thấy nhiều người đang nằm chờ chết vì suy thận, cô đã đăng ký hiến một quả thận cho một người bất kỳ, không đòi hỏi một chế độ nào.

Để được hiến thận, Hòa phải trải qua rất nhiều xét nghiệm ngặt nghèo. Chức năng thận được đánh giá kỹ để sau này còn một quả thận, sức khỏe của cô vẫn bình thường. Mọi chỉ số khác như huyết áp, tiểu đường, mỡ máu đều phải tính toán kỹ. Đối với chị, chỉ có một mối lo duy nhất, là sợ mình không đạt yêu cầu về sức khỏe để được hiến thận.

Sau gần 1 năm hiến thận, sức khỏe của chị Hòa hiện bình thường. Cô chỉ cần ghi nhớ khám sức khỏe định kỳ, ăn uống, tập luyện lành mạnh. Cô cảm thấy hạnh phúc và làm được ý nghĩa khi được cứu sống người khác. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước