Tết đến với giáo viên vùng cao

Quang Phồn (cuocsongthuongngay@vtv.gov.vn)-Thứ ba, ngày 10/02/2015 00:47 GMT+7

Các giáo viên cắm bản tại vùng cao của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đang tất bật chuẩn bị cho hành trình trở về quê ăn Tết, sau một năm làm việc vất vả.

Công tác tại các xã vùng cao, hầu hết các giáo viên chỉ về quê hai lần vào dịp nghỉ hè và nghỉ Tết. Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Lai Châu và nhà trường luôn tạo điều kiện để cho các giáo viên về đoàn tụ với gia đình dù điều kiện kinh phí còn hạn hẹp.

Trường Tiểu học Dào San, huyện Phong Thổ có đến 80% số thầy cô giáo từ xa đến dạy học nên có nhiều người ăn Tết ngay tại trường.

Hàng năm, nhà trường đều tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dịp Tết dành cho các giáo viên không về quê. Buổi liên hoan chào đón năm mới của trường thường được tổ chức đúng vào dịp lễ hội của bà con vùng cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước