Thầy giáo sửa xe, bắt cá "bám" đảo dạy học

Ban Thanh thiếu niên-Thứ tư, ngày 28/12/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - 14 năm "bám" đảo, ngoài giờ lên lớp, thầy Lưu Thế Sơn (xã đảo Ngọc Vừng, Vân Đồn, Quảng Ninh) còn làm thêm nhiều việc như sửa xe, bắt cá, trồng rau.

Vượt qua những khó khăn vật chất, thiếu thốn tinh thần, thầy giáo Lưu Thế Sơn vẫn kiên trì nhóm lên ngọn lửa của tri thức, của sự ham học cho bao thế hệ học trò nghèo ở đảo Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2002, thầy Sơn ra đảo Ngọc Vừng công tác theo hợp đồng dài hạn. Trung bình, thời gian ra đảo dạy học của giáo viên chỉ từ 3 - 5 năm nhưng thầy Sơn đã có 14 năm "bám" đảo.

Năm 2004, thầy Sơn đón vợ con từ đất liền ra đảo sinh sống. Để có đủ tiền nuôi sống cả gia đình, ngoài việc đi dạy ở trường, thầy Sơn còn sửa xe đạp, đi bắt cá, trồng rau để kiếm thêm thu nhập.

Mặc dù cuộc sống rất khó khăn, 14 năm sống ở đảo với hơn 7 lần chuyển trọ, làm đủ mọi nghề để duy trì cuộc sống nhưng mỗi lần được đứng lớp, được nói về những lứa học sinh nghèo ở đây, thầy Sơn luôn ánh lên niềm vui và hạnh phúc.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước