Thư viện miễn phí cho trẻ em nông thôn

Nguyên Linh, Huỳnh Danh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 03/06/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Thư viện "Tình quê" của ông Trần Xuân Hạ ra đời ở Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định là món quà ý nghĩa cho cả trẻ em và người dân địa phương.

Là người từng sống xa quê một thời gian dài, cách đây 4 năm ông Trần Xuân Hạ đã trở về Nhơn Khánh xây dựng thư viện cho người dân quê mình. Ông bỏ tiền mua đất, xây dựng thư viện và mua sách về phục vụ miễn phí cho người dân.

Hiện tại tỉnh Bình Định không chỉ 1 mà có đến 2 thư viện "Tình quê" đã được ông Hạ xây dựng. 1 năm ông Hạ chỉ trở về quê 3 lần, nhưng lần nào cũng mang theo sách. Những cuốn sách được ông mua từ lương hưu, từ sự trợ giúp của các con khi thấy cha mình làm công việc cao cả và cả những người ngưỡng mộ tấm lòng ông dành cho người dân vùng nông thôn.

Ông Hạ chia sẻ, niềm vui lớn nhất của ông là ngày càng có nhiều trẻ em cũng như người dân đến thư viện đọc sách. Ông hy vọng thư viện sách "Tình quê" sẽ mang đến cho mọi người nguồn tri thức vô giá.

Khởi công xây dựng thư viện sách nói cho người khiếm thị Khởi công xây dựng thư viện sách nói cho người khiếm thị

VTV.vn - Hội đồng quỹ Từ thiện sách nói cho người mù đã tổ chức lễ khởi công Xây dựng thư viện sách nói tại TP.HCM.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước