Thư viện sách nói mang tới niềm vui, tri thức cho người khiếm thị

Nguyễn Hằng -Xuân Hoa ( VTV9)-Thứ bảy, ngày 02/12/2017 10:27 GMT+7

VTV.vn - Thư viện sách nói dành cho người mù đầu tiên ở Việt Nam đã khánh thành trụ sở mới, mang đến niềm vui, tri thức cho người khiếm thị trên cả nước.

Trụ sở mới của Thư viện sách nói cũng là ngôi nhà đầu tiên của một dự án thiện nguyện suốt 19 năm qua bền bỉ hoạt động để mang lại ánh sáng tri thức và niềm tin cho gần 1 triệu người mù. Trong suốt 19 năm qua, 1.800 tựa sách, hơn 400.000 bản sách nói, hơn 1.200 đầu sách trên môi trường trực tuyến cho gần 17 triệu lượt người truy cập đã được thư viện mang đến cho người khiếm thị trên cả nước. Bởi vậy, hoàn toàn có thể hiểu được những xúc cảm thật đặc biệt trong ngày vui này.

Thư viện sách nói dành cho người mù chính thức đi vào hoạt động trong niềm vui và cả sự nghẹn ngào. Chỉ hơn hai năm trước khi nhận mặt bằng mà TP.HCM ưu ái dành cho thư viện, đã có không ít lo lắng thư viện sẽ lấy kinh phí ở đâu để xây dựng. Tuy nhiên, không chỉ có 5 phòng thu hiện đại để sản xuất sách nói, thư viện còn có cả phòng dạy cờ vua, dạy vi tính cho người khiếm thị với tổng kinh phí xây dựng và trang thiết bị trị giá hơn 7 tỷ đồng.

Chị Nguyễn Hướng Dương, Giám đốc Thư viện sách nói, cô gái trẻ đứng lên sau tai nạn làm mất đi cả 2 chân vào năm 25 tuổi, gắn bó suốt 19 năm qua với dự án thiện nguyện này và là người sáng lập Thư viện sách nói, lại cho rằng, đây không phải là thành công của chị. Chị Nguyễn Hướng Dương đã hoàn thành tâm nguyện giúp người khiếm thị có điều kiện mở mang kiến thức từ những cuốn băng sách nói.


Khởi công xây dựng thư viện sách nói cho người khiếm thị Khởi công xây dựng thư viện sách nói cho người khiếm thị

VTV.vn - Hội đồng quỹ Từ thiện sách nói cho người mù đã tổ chức lễ khởi công Xây dựng thư viện sách nói tại TP.HCM.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước