Tình nguyện mùa đông mang hơi ấm về xã A Mú Sung

Minh Đức-Thứ tư, ngày 06/01/2016 23:06 GMT+7

VTV.vn - Hưởng ứng Chương trình tình nguyện mùa đông 2015, Hội liên hiệp thanh niên huyện Đan Phượng đã trao hàng trăm tấm áo ấm đến người dân xã A Mú Sung, tình Lào Cai

Xã A Mú Sung là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Nơi đây nằm ở điểm cực Bắc của huyện Bát Xát, cách trung tâm huyện gần 100km, trong đó có đến 50% là hộ nghèo. Xã A Mú Sung có đến 11 thôn bản, địa hình bị chia cắt đầy hiểm trở bởi có nhiều dãy núi cao và thung lũng sâu. Vị trí địa lí xa xôi, giao thông đi lại khó khăn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, quanh năm mây mù bao phủ và luôn thiếu nước khiến đời sống của người dân nơi đây rất chật vật. Đồng bào nơi đây vẫn còn sử dụng những biện pháp canh tác lạc hậu khiến điều kiện kinh tế khó khăn. Nhiều em nhỏ để trường giữa mùa đông nhưng không đủ áo ấm trong khi nhiệt độ trung bình tại A Mú Sung luôn dưới 15 độ C.

Chiến dịch tình nguyện Mùa đông 2015 do Hội Liên hiệp thanh niên Thành phố Hà Nội phát động đã diễn ra hơn 1 tháng nay và nhận được rất nhiều sự ủng hộ của đông đảo các đoàn viên thanh niên, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Nhằm hưởng ứng và lan tỏa tinh thần thiện nguyện của chiến dịch, Huyện đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên huyện Đan Phượng đã tổ chức Đoàn tình nguyện đến thăm và tặng quà tại xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai.


Nhiều em nhỏ được nhận quần áo mới và bánh kẹo

Nhiều em nhỏ được nhận quần áo mới và bánh kẹo

Tại xã A Mú Sung, đoàn tình nguyện đã trao tặng 120 suất quà tặng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó; trao tặng 90 tấm chăn ấm, hơn 200 bộ quần áo mới, trên 7 tạ gạo cùng lương thực thực phẩm, bánh kẹo... ước tính tổng trị giá lên đến 120 triệu đồng. Những món quà tình nguyện được trao đi với mong muốn đem lại cho các em nhỏ và người dân một mùa đông ấm áp hơn, hỗ trợ phần nào cho cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn tại A Mú Sung.


Hàng chục tấm chăn ấm cùng hàng trăm bộ quần áo mới được đưa đến tận tay các gia đình nghèo khó và các em nhỏ, hỗ trợ phần nào cuộc sống của người dân nơi đây

Hàng chục tấm chăn ấm cùng hàng trăm bộ quần áo mới được đưa đến tận tay các gia đình nghèo khó và các em nhỏ, hỗ trợ phần nào cuộc sống của người dân nơi đây

Đây là hoạt động tình nguyện có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của thế hệ trẻ. Chiến dịch tình nguyện mùa đông ấm năm nay tô đậm thêm truyền thống tương thân tương ái quý báu của dân tộc, là tình cảm của đoàn viên thanh niên đối với các thanh thiếu nhi và đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên vùng cao phía Bắc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước