Trái tim cho em đón nhận tấm lòng hảo tâm của các kiều bào CHLB Đức

VTV News-Thứ năm, ngày 04/12/2014 12:14 GMT+7

Chương trình Trái tim cho em đón nhận lòng hảo tâm của các kiều bào tại CHLB Đức

Chiều 3/12, chương trình Trái tim cho em đón nhận lòng hảo tâm của Hội Phật tử Việt - Đức thành phố Nuernberg và đại diện các kiều bào tại CHLB Đức.

Tham dự buổi lễ có sự góp mặt của ông Lâm Kiết Tường - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện Hội Phật tử Việt - Đức thành phố Nuernberg CHLB Đức và đại diện Việt kiều CHLB Đức.

Đài THVN và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn đối với những tấm lòng hảo tâm của các kiều bào tại CHLB Đức

Đài THVN và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn đối với những tấm lòng hảo tâm của các kiều bào tại CHLB Đức

Đại diện cho các kiều bào tại CHLB Đức, ông Nguyễn Lam Sơn và ông Mai Xuân Sang  đã trao tặng 10.000 Euro cho chương trình Trái tim cho em. Đây chính là số tiền thu được từ những đêm nhạc tổ chức tại CHLB Đức với sự tài trợ của các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Chia sẻ trong buổi lễ, ông Sơn thực sự cảm động trước tình cảm của cô Nguyễn Thị Xuân tại Bến Tre, dù đã 74 tuổi nhưng sẵn sàng ủng hộ cho các em nhỏ 2.000 Euro. Ông hy vọng kiều bào sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho quỹ Trái tim cho em để thêm nhiều em bé có nụ cười, được đi học, được vui vẻ với bạn bè.

Ông Nguyễn Lam Sơn và ông Mai Xuân Sang đại diện kiều bào tại CHLB Đức ủng hộ chương trình Trái tim cho em với số tiền 10.000 Euro

Ông Nguyễn Lam Sơn và ông Mai Xuân Sang đại diện kiều bào tại CHLB Đức ủng hộ chương trình Trái tim cho em với số tiền 10.000 Euro

Thay mặt các kiều bào tại CHLB Đức, hai vị Việt kiều đã bày tỏ sự cám ơn đối với Đài THVN đã thực hiện một chương trình “quá tuyệt vời, quá ý nghĩa”. Ông Sang cũng bày tỏ mong muốn Đài THVN và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giúp đỡ các kiều bào trong việc liên lạc với các gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để có thể tạo điều kiện hỗ trợ hơn nữa cho tương lai của các em.

Đại diện Hội Phật tử Việt - Đức thành phố Nuernberg  đã mang đến sự cảm thông, chia sẻ cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc ủng hộ chương trình Trái tim cho em với số tiền 2.300 Euro. Trong buổi lễ, bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Chủ tịch Hội Phật tử thành phố Nuernberg - chia sẻ rằng các kiều bào đã cảm thấy rất thương xót và xúc động sau khi chứng kiến các hoàn cảnh đáng thương của các em nhỏ nên đã về Việt Nam tìm để giúp đỡ các em nhưng công tác liên lạc gặp nhiều khó khăn. Thay mặt Hội Phật tử thành phố Nuernberg, bà cám ơn Đài THVN đã tạo nhịp cầu cho các kiều bào để giúp đỡ các em nhỏ thông qua chương trình Trái tim cho em.

Bà Oanh và bà Ngân - đại diện Hội Phật tử Việt - Đức thành phố Nuernberg CHLB Đức - với kỷ niệm chương của Trái tim cho em

Bà Oanh và bà Ngân - đại diện Hội Phật tử Việt - Đức thành phố Nuernberg CHLB Đức - với kỷ niệm chương của Trái tim cho em

Tại CHLB Đức, bà Oanh và các Phật tử đã tổ chức gặp nhau và trình chiếu những hình ảnh về hoàn cảnh của các em nhỏ gặp khó khăn tại Việt Nam. Thậm chí, các em nhỏ Việt kiều cũng được theo dõi những hình ảnh này để chia sẻ và cảm thông cho các bạn đang phải chống chịu với khổ cực tại quê nhà. Các em cũng đã dành dụm tiền ăn sáng, tiền tiêu vặt để ủng hộ cho các bạn tại Việt Nam. Bà Oanh hy vọng các em nhỏ Việt kiều sẽ là những thế hệ tiếp bước cho những tấm lòng hảo tâm hướng về quê hương Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước