TT-Huế hỗ trợ gạo cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn

Phan Hương, Nam Trung (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 30/09/2016 15:21 GMT+7

VTV.vn - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai phân bổ hơn 8,6 tấn gạo dự trữ quốc gia, để hỗ trợ cho các em học sinh phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Thừa Thiên Huế đã phân bổ gần 9 tấn gạo dự trữ quốc gia, thời gian hỗ trợ là 2 tháng của học kỳ I năm học 2016 – 2017, với định mức hỗ trợ 15 kg/tháng/học sinh, để hỗ trợ cho 287 học sinh phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc các huyện miền núi A Lưới, Nam Đông và Phú Lộc, Hương Trà. Đây là trường có nhiều học sinh dân tộc, có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn giúp các em có thêm điều kiện tốt để đến trường.

Được biết, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trong 3 năm qua đã có 196.000 tấn gạo dự trữ quốc gia được xuất cấp cho hơn 500.000 lượt học sinh/năm học của 49 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước