Tương lai nào cho em học sinh mất mẹ, bố bỏ rơi

Hôm nay ai đến-Thứ bảy, ngày 11/06/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Em Nguyễn Thu Hằng, học sinh lớp 7A2 trường THCS Kim Đồng, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình có hoàn cảnh thương tâm khi mất mẹ từ nhỏ, bố bỏ đi phải sống với ông bà ngoại.

Em Nguyễn Thu Hằng hiện đang học lớp 7A2 trường THCS Kim Đồng, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Em có tuổi thơ không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa khi mẹ mất từ lúc em mới chỉ 27 ngày tuổi, bố thì bỏ đi đến nay không có tin tức gì. Vì ông bà nội khó khăn không nuôi được cháu nên từ khi sinh ra cho đến nay, em Hằng sống cùng ông bà ngoại.


Em Nguyễn Thu Hằng, học sinh lớp 7A2 trường THCS Kim Đồng, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Em Nguyễn Thu Hằng, học sinh lớp 7A2 trường THCS Kim Đồng, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Khi Hằng lên 8 tuổi do ông bà ngoại làm ăn thua lỗ nên bị phá sản phải bán hết nhà cửa. Từ đó, Hằng cùng ông bà phải đi thuê nhà ở, mọi chi phí sinh hoạt chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của ông nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Thêm vào đó, tháng 12/2015 năm ngoái, bà ngoại em bị tai biến nặng phải nằm một chỗ, cuộc sống của em Hằng và gia đình trở nên chật vật, khốn khó hơn bao giờ hết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước