Xây dựng trung tâm bảo trợ nạn nhân da cam lớn nhất miền Bắc

Huyền Trang-Thứ hai, ngày 11/08/2014 11:05 GMT+7

Rất nhiều nạn nhân da cam cần được chăm sóc giúp đỡ. Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức phê duyệt chủ trương xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội, phục hồi chức năng, nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam và nạn nhân dioxin Việt Nam tại huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.

Cùng với 2 cơ sở tại miền Nam và miền Trung của cả nước, Trung tâm bảo trợ Thạch Thất sẽ là trung tâm điều trị, chăm sóc nạn nhân da cam/dioxin lớn nhất miền Bắc được đưa vào hoạt động trong dịp cuối năm nay.

Những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam cũng như sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài đã phần nào làm giảm bớt nỗi đau, mất mát cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, giúp họ thêm vững bước trong cuộc sống.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước