Các vấn đề kinh tế trong nước nổi bật tuần qua (24-30/11)

TCKT-Chủ nhật, ngày 30/11/2014 09:46 GMT+7

VTV News xin điểm qua một số vấn đề kinh tế trong nước đáng chú ý tuần qua:

- Các tổ chức và công ty nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; các cá nhân người nước ngoài được nhập cảnh vào Việt Nam sẽ thuộc diện được mua nhà và căn hộ. Đây là nội dung được Quốc hội thông qua trong Luật nhà ở. Các chuyên gia kinh tế nhận định, việc mở cửa cho người nước ngoài mua nhà là một xu hướng tất yếu trong quá trình hội nhập.

- 90% sân bay Việt Nam thua lỗ. 2 cảng hàng không Nội Bài và Tân Sơn Nhất có lãi. 20 cảng hàng không còn lại, mặc dù kết quả kinh doanh năm sau luôn cao hơn năm trước nhưng vẫn chỉ khai thác được 1/3 hoặc 1/5 lượng khách so với công suất thiết kế.

- Năm 1983, bà Thủy gửi tiết kiệm 270 đồng, tương đương tiền nửa năm đi làm. Sau hơn 30 năm, bà Thủy nhận cả gốc và lãi là 4.385 đồng, tương đương một cốc trà đà. Theo đại diện Ngân hàng Viettin Bank, con số 4.385 đồng này dựa trên cách tính tiền gốc và lãi suất trong từng thời kỳ. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng, ngân hàng chỉ tính lãi suất một cách máy móc mà không tính trượt giá làm cho người dân quá thiệt thòi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước