Với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng trong việc xử lý các công ty đa cấp biến tướng, hàng hoạt doanh nghiệp đã bị xử phạt, rút giấy phép hoạt động và đóng cửa. Những tưởng cơn bão đa cấp đã đi qua, gần đây lại xuất hiện làn sóng đầu tư mới đó là sự xuất hiện của những mô hình đầu tư tài chính với những lời cam kết đầu tư sinh lời cao được trả lãi theo ngày, theo tuần, theo quý.
Ví dụ, Công ty TNHH đầu tư IFG mới thành lập hơn 1 tháng. Công ty kêu gọi người tham gia hình thức đầu tư tài chính với các gói đầu tư khác nhau thấp nhất 5 triệu đồng, cao nhất 5 tỷ đồng. Trong vòng 3 tháng, mỗi tuần, người chơi sẽ nhận được cả gốc và lãi 1,5%/tuần. Ngoài ra, nếu người chơi giới thiệu thêm người vào hệ thống của mình sẽ được hưởng hoa hồng từ 7-15% tùy theo gói đầu tư, chưa kể còn có thêm hoa hồng các đời F1, F2...
Như vậy, khác với mức lãi suất gửi tiết kiệm hiện nay tại ngân hàng khoảng 7,8%/năm, các công ty này trả lãi lên đến 70-80%/năm, gấp ít nhất 10 lần lãi suất ngân hàng. Vậy thực hư mô hình đầu tư này là như thế nào? Các công ty kinh doanh gì, sản xuất gì để có thể trả mức lợi nhuận cao đến như vậy. Là mô hình đầu tư siêu lợi nhuận một cách chắc chắn hay lại là cách thức huy động tiền của người sau, trả cho người trước và nếu có rủi ro, người nộp tiền liệu có được pháp luật hiện nay bảo vệ?