Nhà tái định cư: Thiếu nhưng vẫn bỏ hoang

Tạp chí kinh tế-Thứ bảy, ngày 25/04/2015 18:12 GMT+7

VTV.vn - Trên địa bàn Hà Nội có khoảng 1.000 căn hộ tái định cư bị bỏ không nhiều năm, trong khi đó, nhiều nơi lại thiếu nhà tái định cư trầm trọng.

Nhiều người vẫn nghĩ, nhà tái định cư là những khu chung cư được xây dựng xa trung tâm, hạ tầng kém và chất lượng kém. Thế nhưng, ở Hà Nội, ngay cả khu tái định cư được quy hoạch ở vị trí trung tâm cũng bị bỏ không nhiều năm qua. Thậm chí, nhiều khu tái định cư, sau một thời gian dài đưa vào khai thác, có tỷ lệ lấp đầy chưa tới 50%. Bên cạnh thiếu hạ tầng, việc bố trí nhà tái định cư chưa hợp lý với sinh hoạt, điều kiện công việc khiến nhiều người không muốn vào.

Những bất cập về quy hoạch và hiệu quả sử dụng nhà tái định cư đang gây lãng phí ngân sách không hề nhỏ. Tại sao lại có bất cập này và giải pháp nào cho các khu nhà tái định cư là nội dung được đưa ra trao đổi với ông Trần Ngọc Minh, Phó Trưởng phòng Phát triển nhà, Sở Xây dựng Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước