Những sự kiện kinh tế quốc tế nổi bật tuần qua (23-29/3)

Tạp chí kinh tế-Chủ nhật, ngày 29/03/2015 11:57 GMT+7

VTV.vn - Lạm phát tại Anh xuống mức thấp kỷ lục, Ấn Độ sắp vượt Trung Quốc về tăng trưởng kinh tế... là những vấn đề kinh tế quốc tế đáng chú ý trong tuần.

Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từ trần

Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu - nhà sáng lập đất nước Singapore hiện đại đã từ trần vào ngày 23/3, hưởng thọ 91 tuổi. Trong suốt hơn 3 thập kỷ lãnh đạo, ông Lý Quang Diệu đã có những chính sách thu hút đầu tư hiệu quả, đãi ngộ nhân tài, quyết liệt đấu tranh chống tham nhũng… đưa Singapore từ một quốc gia nhỏ bé, khan hiếm tài nguyên trở thành con hổ châu Á và là một trong những trung tâm tài chính lớn của thế giới.

Máy bay Airbus A320 rơi

Hàng không thế giới lại phải đối mặt với một thảm họa mới khi chiếc máy bay Airbus A320 mang số hiệu 9525 của hãng hàng không giá rẻ Germanwings, thuộc hãng Lufthansa (Đức) rơi xuống dãy núi Alps (Pháp). 150 người bao gồm cả hành khách và phi hành đoàn đã thiệt mạng. Cơ phó của máy bay được cho là đã nhốt cơ trưởng bên ngoài buồng lái và chủ đích lao máy bay xuống núi.

Trong trường hợp này, số tiền bồi thường của hãng Germanwings cho mỗi nạn nhân có thể sẽ cao hơn nhiều so với mức 157.400 USD được quy định trong tai nạn máy bay thông thường. Hiện cổ phiếu của hãng hàng không Lufthansa đã giảm 7,5%.

Anh: Lạm phát xuống mức thấp kỷ lục

Theo Cơ quan thống kê quốc gia Anh, lần đầu tiên sau gần 30 năm, chỉ số lạm phát của nước này đã giảm xuống mức 0% do giá lương thực, thực phẩm và nhiên liệu giảm mạnh. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, tác động của lạm phát thấp sẽ cản trở đà tăng trưởng kinh tế Anh, nhất là trong bối cảnh đồng Euro đang yếu đi khiến hàng hóa nhập khẩu rẻ hơn. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Anh vẫn giữ quan điểm chưa cần thiết phải điều chỉnh lãi suất để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2%.

Ấn Độ sắp vượt Trung Quốc về tăng trưởng kinh tế

Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) mới đây đã nhận định, nhiều khả năng Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc về tốc độ tăng trưởng kinh tế với mức tăng trưởng GDP dự kiến đạt 7,8% trong năm tài khóa 2015-2016. Theo ADB, thái độ thân thiện với giới đầu tư, tình hình tài chính cải thiện, thâm hụt tài khoản vãng lai được kiểm soát, tiến trình tháo gỡ “nút thắt cổ chai” trong cấu trúc kinh tế tiến triển… đều là nhân tố góp phần cải thiện môi trường đầu tư, đưa Ấn Độ trở thành địa điểm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nm TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước