Phát triển công nghiệp phụ trợ Việt Nam (8h30, 27/9, VTV1)

PV-Thứ sáu, ngày 26/09/2014 11:13 GMT+7

Ảnh minh họa

Những vấn đề xoay quanh câu chuyện phát triển công nghiệp phụ trợ Việt Nam sẽ là nội dung chính trong chương trình Tạp chí kinh tế cuối tuần ngày 27/9.

Được coi là lĩnh vực xương sống của nền công nghiệp quốc gia, tuy nhiên việc phát triển công nghiệp hỗ trợ thời gian qua tại Việt Nam vẫn chưa đáp ứng kịp, phần lớn sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đang phải nhập khẩu.

Theo thống kê của Bộ Công Thương, dự kiến năm 2014, chỉ tính riêng ngành điện, điện tử, dệt may và da giày, Việt Nam sẽ phải nhập khẩu khoảng 53 tỷ USD các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Năm 2013, Việt Nam đã có 1.300 doanh nghiệp làm trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ nhưng tỷ lệ nội địa hóa chỉ chiếm 5%. Theo cam kết đến 2018, cơ bản các dòng thuế sẽ về mức 0%, khi đó công nghiệp hỗ trợ càng khó khăn hơn để tìm cơ hội phát triển nếu như không có những thay đổi căn bản ngay từ bây giờ.

Vậy hướng đi nào cho ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam? Đây là nội dung được đưa ra bình luận trong chương trình Tạp chí kinh tế cuối tuần phát sóng lúc 8h30, ngày 27/9 trên VTV1.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước