Sân chơi tài chính - Phiên bản sau của “cơn bão” đa cấp

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/04/2016 17:54 GMT+7

VTV.vn - Sau đa cấp, chiêu thức sân chơi tài chính đã xuất hiện với hình thức và sức tàn phá không kém “cơn bão” này.

“Cơn bão” đa cấp với mức tàn phá ghê gớm, “càn quét” từ thành phố tới nông thôn, khiến nhiều người mất tiền, mất của, thậm chí gia đình ly tán. Sau khi sự việc được phanh phui, cơ quan chức năng đã bắt giữ một số đối tượng.

Những tưởng đó sẽ là bài học cho kẻ chủ mưu lừa gạt và những người cả tin; tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, một chiêu thức khác lại xuất hiện nhằm dụ dỗ, lôi kéo người khác tham gia với tham vọng không làm gì cũng có nhiều tiền. Đây chính là chiêu thức sân chơi tài chính với mưu mô và sự bùng nổ không hề kém “cơn bão” đa cấp. Câu hỏi được đặt ra là tại sao và điều gì đã khiến người dân tham gia điên cuồng và mù quáng đến vậy?

Liên quan đến chủ đề này, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với bà Mai Thị Huyên, một nạn nhân của sân chơi tài chính, người đã “ném” hàng tỷ đồng vào dự án được gọi là “Trests Global Green” - Môi trường xanh toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước