Andy Murray quyết tâm trở lại trong nửa cuối năm 2017

Đình Ninh (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:09 ngày 04/05/2017

VTV.vn - Sau những thành công ở năm 2016, Andy Murray khởi đầu không tốt trong năm 2017 và anh đang nỗ lực luyện tập để trở lại.

Có thể nói, sau thành công ở năm 2016 với vị trí số 1 thế giới, Andy Murray lại đang phải trải qua 1 năm 2017 không mấy thành công khi anh thường không có được phong độ tốt tại những giải đấu mà mình đã tham dự. Ở thời điểm hiện tại, tay vợt Vương quốc Anh đang nỗ lực tập luyện để chuẩn bị không chỉ cho Roland Garros mà còn cho những mục tiêu xa hơn ở những giải đấu trên mặt sân cỏ.

Andy Murray chia sẻ: "Tôi đang luyện tập để hướng tới Wimbledon. Tôi nghĩ rằng giai Aegon Championship diễn ra vào tháng 6 sẽ giúp tôi có sự chuẩn bị hoàn hảo cho giải Grand Slam thứ 3 trong năm. Không phải là tôi không chú ý tới giải Pháp mở rộng, tuy nhiên, tôi cũng cần phải hiểu rõ đâu là thế mạnh của mình. Ở thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy mình đang thi đấu tốt dần lên và hy vọng nó mang đến những điều tích cực ở những giải đấu sắp tới".

Andy Murray quyết tâm trở lại trong nửa cuối năm 2017 - Ảnh 1.

Tay vợt Andy Murray

Chấn thương gặp phải trong tháng 3 đã khiến cho Andy Murray bỏ lỡ một vài giải đấu quan trọng. Tuy nhiên, tay vợt Vương quốc Anh lại coi đó là điều cần thiết để anh có thời gian nghỉ ngơi và nhìn lại phong độ của mình trong năm 2017.

Bằng chứng là ngay lập tức sau khi trở lại, anh đã vào tới bán kết Barcelona mở rộng và Murray cho rằng, anh đang thi đấu tốt hơn trên mặt sân đất nện. Dù hy vọng sẽ tiến xa tại giải Pháp mở rộng nhưng mục tiêu chính của Murray vẫn là những giải đấu trên mặt sân cỏ, đặc biệt là Wimbledon khi anh hy vọng, thêm 1 chiến thắng tại đây sẽ tạo đà giúp anh có được thêm nhiều danh hiệu ở những giải đấu sau đó.