Andy Murray thi đấu giao hữu với Roger Federer, thành phố Manchester muốn đăng cai WTA Finals

Ly Trần (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:41 ngày 11/04/2017

VTV.vn - Hai tay vợt hàng đầu thế giới Andy Murray và Roger Federer đã có trận giao hữu từ thiện nhằm gây quỹ cho các trẻ em tại châu Phi.

Andy Murray và Roger Federer thi đấu vì trẻ em châu Phi

Andy Murray thi đấu giao hữu với Roger Federer, thành phố Manchester muốn đăng cai WTA Finals - Ảnh 1.

Sân thi đấu nổi trên mặt nước

Tay vợt Andy Murray đã đánh dấu sự trở lại sau quãng thời gian ngắn vắng mặt với 1 trận đấu cho mục đích từ thiện tại Zurich, Thụy Sỹ cùng Roger Federer. Hai tay vợt hàng đầu thế giới đã có 1 trận đấu trên mặt sân độc đáo nổi trên mặt nước, để cùng nhau kêu gọi gây quỹ cho các trẻ em tại châu Phi. 

Andy Murray thi đấu giao hữu với Roger Federer, thành phố Manchester muốn đăng cai WTA Finals - Ảnh 2.

Andy Murray sẽ trở lại thi đấu tại Monte Carlo Masters

Đã hơn 1 tháng kể từ lần gần đây nhất Murray thi đấu đó là giải Indian Wells, nơi anh thua Vasek Pospisil ngay ở trận ra quân. Trận đấu giao hữu với FedEx sẽ là 1 trong những hoạt động của Andy Murray chuẩn bị trước mùa giải đất nện năm nay - khởi đầu với giải Monte Carlo Masters sẽ khởi tranh vào cuối tuần này.

Thành phố Manchester có thể đăng cai WTA Finals kể từ 2019

Andy Murray thi đấu giao hữu với Roger Federer, thành phố Manchester muốn đăng cai WTA Finals - Ảnh 3.

Thành phố Manchester nhiều khả năng sẽ đăng cai WTA Final 2019

Thành phố Manchester của nước Anh hiện đang là ứng cử viên sáng giá đăng cai giải quần vợt dành cho 8 tay vợt nữ xuất sắc nhất trong năm - WTA Finals, kể từ năm 2019, đây là thông tin mới nhất xung quanh cuộc chạy đua đăng cai giải đấu này. Johanna Konta sẽ là đại diện sáng giá cho quần vợt nước Anh nếu thành phố Manchester được đăng cai giải đấu, sau khi Singapore kết thúc nhiệm kì đăng cai.