Australia mở rộng 2017: Vượt ải Monfils, Nadal góp mặt ở tứ kết

Thế Hưng (Ban Thể Thao)Cập nhật 20:20 ngày 23/01/2017

VTV.vn - Đánh bại hạt giống số 6 Gael Monfils với tỷ số 3-1 (6/3, 6/3, 4/6, 6/4), Rafael Nadal đã giành quyền góp mặt tại tứ kết Australia mở rộng 2017.

Dù không còn ở phong độ đỉnh cao nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh cùng lối chơi hợp lý đã giúp Rafael Nadal đánh bại được một Gael Monfils luôn thi đấu đầy sức mạnh.

Đây là trận đấu mà tay vợt người Tây Ban Nha đã phát huy rất tốt lối chơi phòng ngự sở trường, anh hoàn toàn thua kém ở số điểm winners (21 so với 52) nhưng lại mắc lỗi đánh bóng hỏng chưa bằng một nửa so với đối phương (27 lỗi so với 64 của Monfils).

Australia mở rộng 2017: Vượt ải Monfils, Nadal góp mặt ở tứ kết - Ảnh 1.

Nadal sẽ đụng độ Raonic tại tứ kết

Ngoài ra, dù đã có tới 15 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp nhưng Monfils cũng tự "bắn vào chân mình" rất nhiều lần khi mắc tới 10 lỗi giao bóng kép, không những vậy tỷ lệ giao bóng một (66%) và giao bóng hai ăn điểm (44%) của anh cũng hoàn toàn thua kém so với Nadal.

Đó là lý do mà Monfils đã phải đối mặt tới 17 break point và để cho Nadal 6 lần bẻ game giao bóng, trong khi tay vợt người Pháp chỉ có 3 lần bẻ game giao bóng của đối thủ.

Kết quả sau 2 giờ 55 phút thi đấu, Nadal đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 (6/3, 6/3, 4/6, 6/4) để giành quyền vào tứ kết gặp hạt giống số 3 của giải Milos Raonic.

Naomi Osaka vào vòng 2 giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Dù không phải mặt sân sở trường nhưng Naomi Osaka đã thi đấu rất nỗ lực ở vòng 1 của giải quần vợt Madrid mở rộng để giành chiến thắng đầu tiên trên mặt sân này sau 2 năm.