Australian Open 2015: Mục tiêu của những hạt giống hàng đầu thế giới

Cập nhật 04:44 ngày 01/01/2015

Chỉ còn 18 ngày nữa, ánh nắng chói chang của mùa hè Melbourne sẽ lan tỏa sức nóng đến NHM quần vợt trên khắp thế giới, và hãy cùng Thể Thao VTV đến với tin tức về sự chuẩn bị của những hạt giống, để cùng xem họ đang hướng đến giải đấu này như thế nào?!


Hướng đến giải Úc mở rộng - giải Grand Slam đầu tiên trong năm, Roger Federer sẽ có bước chạy đà hoàn hảo khi tham dự Brisbane International – giải đấu cùng diễn ra tại xứ sở chuột túi trong những ngày đầu tháng 1. FedEx cho biết, các giải Grand Slam là mục tiêu cao nhất trong năm 2015 của anh. Còn về phía Rafael Nadal, 2 giải đấu biểu diễn tại Arab Saudi và Doha là cách để anh khởi động trước mùa giải năm nay, và tay vợt Tây Ban Nha rất tự tin về sự trở lại sau hàng loạt chấn thương trong năm cũ.

 



Australia Open 2015: Anh tài hội tụ...

Những ngày đầu năm mới 2015, nước Úc đang ở trong cái nắng chói chang của mùa hè Nam bán cầu, và nhắc đến xứ sở chuột túi ở thời điểm này trong năm, ai cũng nghĩ đến giải quần vợt Australian Open. Thế nhưng trước khi đến với Melbourne – thành phố sẽ tổ chức giải Grand Slam đầu tiên trong năm, những hạt giống hàng đầu sẽ đáp máy bay đến Brisbane để tham gia Brisbane International – giải đấu là bước chạy đà và chuẩn bị tốt nhất cho những ngày ở Melbourne.

Ở thời điểm này, Victoria Azarenka , Sabine Lisicki và Andrea Petkovic  là những tay vợt đầu tiên đáp chuyến bay sớm đến Úc để chuẩn bị cho Brisbane International.

Ở sân chơi dành cho nam, chỉ có Roger Federer là cái tên duy nhất trong nhóm Big 4 góp mặt tại Brisbane, bên cạnh những Kei Nishikori, Milos Raonic, Juan Martin Del Potro hay Grigor Dimitrov. Rõ ràng là Federer rất nóng lòng được hiện thực hóa giấc mơ chinh phục loạt Grand Slam của năm mới, đúng như anh phát biểu, rằng các giải Grand Slam là mục tiêu cao nhất. FedEx đang làm tất cả những gì tốt nhất để khởi đầu năm 2015 trở lại với vị trí số 1 thế giới.

Một tay vợt khác trong nhóm Big 4 đã phải tiếc nuối bỏ lỡ ATP World Tour Final vì lý do sức khỏe là Rafael Nadal cũng đang rất quyết tâm trở lại với đấu trường của quần vợt cấp cao. Không giống như Federer khởi động tại Brisbane, Nadal  sẽ đón năm mới bằng 1 giải đấu biểu diễn ở Arab Saudi; sau đó là Doha để làm nóng máy cho Úc mở rộng. Với lịch trình thi đấu và tập luyện cường độ cao, tay vợt người TBN hoàn toàn tự tin vào sự trở lại ở Melbourne năm nay.

Ly Trần
(Thethao.vtv.vn)