Bại tướng Bouchard thoát tội mặc “phụ kiện” đen ở Wimbledon

T.KCập nhật 14:21 ngày 01/07/2015

VTV.vn - Cựu á quân Wimbledon Eugenie Bouchard may mắn thoát án phạt từ phía BTC giải khi phạm quy về trang phục tại giải đấu “chỉ thích trang phục trắng”.

Việc á quân mùa trước Eugenie Bouchard thất bại ngay tại vòng 1 Wimbledon 2015 thực sự là một cú sốc. Tuy nhiên, tay vợt nữ xinh đẹp còn đối mặt với án phạt từ phía BTC giải khi “phạm húy” trong trận thua Ying-Ying Duan.

Không hiểu do vô tình hay không nắm rõ quy định, Bouchard đã sử dụng “ phụ kiện” có gam màu đen khi thi đấu dù điều này đã bị cấm. Quy định nghiêm ngặt của giải Wimbledon có điều chỉnh so với năm ngoái ghi rõ: “Trang phục thi đấu của các tay vợt phải là màu trắng, không bao gồm màu “cháo lòng” hoặc màu kem, và các chi tiết đơn màu khác đều không được rộng quá 1 cm. Quy định ‘màu trắng’ cũng áp dụng với phụ kiện thi đấu như mũ, băng-đô, băng đeo cổ tay, giày hay bất kỳ đồ mặc trong có thể nhìn thấy được khi thi đấu (bao gồm cả trường hợp do mồ hôi thấm vào)”.

Bouchard lộ phụ kiện có dây màu đen.

Bouchard lộ "phụ kiện" có dây màu đen.

Tuy có mặc dây “phụ kiện” màu đen nhưng theo thông tin mới nhất, Bouchard đã may mắn thoát án phạt. Có thể BTC giải tính đến chuyện tay vợt xinh đẹp người Canada đã thua và chính thức rời giải nên không có án phạt nào được đưa ra. Trước đó, tay vợt kỳ cựu Federer cũng từng phải nhận án phạt từ BTC giải đấu có nhiều quy định nghiêm ngặt hồi năm 2013.

Nhiều người cho rằng, việc Bouchard ăn mặc phạm quy là phục vụ mục đích quảng cáo. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến phong độ của tay vợt hạng 12 thế giới sụt giảm thê thảm. Do quá mải mê tạo dựng hình ảnh và thương hiệu cũng như chạy theo các chương trình quảng cáo đắt giá, Bouchard đã đánh mất phong độ.

Từng liên tiếp lọt vào bán kết, chung kết các giải Grand Slam lớn hồi năm ngoái, trong năm nay, Genie thua tới 9/11 trận và việc bị loại ở vòng 1 Wimbledon có thể khiến tay vợt từng được so sánh với Masha bật khỏi top 20 thế giới.

Thua tay vợt kém hơn 100 bậc, Bouchard có thể ra khỏi top 20 thế giới.

Thua tay vợt kém hơn 100 bậc, Bouchard có thể ra khỏi top 20 thế giới.

Ngoài ra, quyết định chia tay HLV gắn bó trong suốt 8 năm Nick Saviano vào tháng 11 năm ngoái để chuyển sang HLV Sam Sumyk - người từng giúp Azarenka 2 lần vô địch Australian Open và vươn lên ngôi hậu làng banh nỉ - cũng là một trong số những nguyên nhân dẫn tới sự sa sút phong độ của Bouchard trong năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.