Bán kết quần vợt nữ Wimbledon: Vươn lên từ tuổi trẻ

Cập nhật 04:14 ngày 04/07/2014

Trước cánh cửa Centre Court của Wimbledon vào chiều ngày hôm qua, 2 tay vợt là đồng hương, là bạn bè, là đồng đội tại nội dung đôi nữ Fed Ex đại diện cho đội tuyển cộng hòa Séc ,đó là Petra Kvitova và Lucie Safarova đứng trước trận đấu định đoạt tấm vé vào trận chung kết của Wimbledon 2014. Với Hạt giống số 6 Kvitova , đây là lần thứ 5 liên tiếp cô góp mặt tại trận bán kết của Wimbledon. Thế nhưng với lịch sử của giải đấu này, đây là trận bán kết đầu tiên chứng kiến cuộc đối đầu giữa 2 tay vợt cùng đến từ cộng hòa Séc.

 

Có thể nói Wimbledon năm nay là cơ hội để sức trẻ lên tiếng. Trước một Kvitova tràn trề sinh lực với những cú giao bóng mạnh mẽ, hạt giống số 23 đồng thời cũng là người đồng hương thân thiết, Safarova đã phải gác vợt sớm.  Mặc dù ở set đầu tiên , chính Kvitova mới là người chật vật bởi lối đánh tập trung cao độ cũng như di chuyển tốt của đối thủ 27 tuổi, thế nhưng nền tảng thể lực tốt rõ ràng là một lợi thế rất mạnh để Kvitova biến chuyển lại tình thế. Sau những phút rượt đuổi về tỉ số đầy cân não, cuối cùng thì cú giao bóng đầy uy lực của nhà cựu vô địch đã đưa cô lên dẫn 2-1, từ đó cô có thêm 1 mini-games và giành chiến thắng ở lượt tie-breaks , qua đó thắng sít sao ở set đầu.

 

 


Sang đến set thứ 2, bố cục trận đấu hiện ra rõ ràng hơn khi Safarova tỏ ra đuối sức và chỉ đủ kiếm thêm 1 set-point trong loạt tie-break. Một break sớm giúp Kvitova dẫn 2-0, và chỉ cần duy trì phong độ cho đến cuối trận là đủ để Safarova chịu gác vợt. Cuối cùng sau 2 set đấu, Kvitova giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số các set lần lượt là 7-6, 6-2 , đây cũng là lần thứ 5 cô đánh bại tay vợt đồng hương của mình trong các giải đấu quốc tế. Petra Kvitova sẽ có 1 ngày nghỉ trước khi bước vào trận chung kết diễn ra vào ngày 5-7 , và đối thủ của cô sẽ là người thắng cuộc trong trận bán kết 2 giữa Eugenie Bouchard và Simona Halep.

Người hâm mộ theo dõi trận bán kết 2 của giải quần vợt Wimbledon nội dung đơn nữ có thể nói rằng một kỉ nguyên mới của quần vợt nữ thế giới đã đến, khi trận đấu là màn so tài giữa 2 tay vợt trẻ sáng giá nhất trong thời gian gần đây , Eugenie Bouchard và Simona Halep . Tay vợt người Canada Bouchard – người đã đánh bại Angelique Kerber tại vòng tứ kết , hiện đang cho thấy mình là ngôi sao sáng đang lên của WTA . Còn hạt giống số 3 thế giới Simona Halep  thì đã hạ thuyết phục hạt giống số 19 Sabine Lisicki để giành vé vào bán kết và đang có phong độ rất tốt tại Grand Slam năm nay.

 

Bước  vào set đầu tiên, đã có chút trục trặc về mặt sức khỏe, khi không chỉ có người trong cuộc mà khán giả cũng phải điều trị y tế. Tuy nhiên vết thương khuỷu tay trái của Halep cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến những gì cô thể hiện trong trận đấu, mà chính tài năng của Bouchard mới khiến cho hạt giống số 3 phải chật vật.  Trong loạt tie-break, Halep đã tặng cho Bouchard 1 break sớm để vươn lên dẫn 2-1 khi dính lỗi kép , và 2 lỗi giao bóng cẩu thả ngay sau đó là món quà thứ 2 để tay vợt trẻ 20 tuổi Canada tiếp tục nâng tỉ số lên 4-1. Mặc dù sau đó đã giành lại được 3 match-point để cân bằng trận đấu, thế nhưng những cú đánh chuẩn xác và đầy uy lực của Bouchard không cho Halep cơ hội để trở thành người góp mặt tại trận chung kết. Set đấu thứ 2 kết thúc với tỉ số cách biệt 6-2 khi Simona chỉ có thể đáp lại cú đánh thuận tay đầy sức mạnh của đối thủ bằng việc đáp bóng vào lưới. Như vậy là sau 1 giờ 34 phút, Eugenie Bouchard đã đánh bại Simona để lần đầu tiên góp mặt tại trận chung kết của Wimbledon.

 

 


Như vậy là trận chung kết của nội dung đơn nữ sẽ là cuộc quyết chiến giữa nhà vô địch của Wimbledon 2011 Petra  Kvitova và ngôi sao đang lên Eugenie Bouchard. Trả lời phỏng vấn  trước trận đấu, cả 2 đều tỏ ra vô cùng tự tin về khả năng và cơ hội của bản thân để trở thành nhà vô địch Wimbledon 2014. Và tất cả mọi dự đoán cũng như bí ẩn đều sẽ được vén màn vào ngày thứ Bảy tới tại thủ đô London của nước Anh.

 

Ly Trần
(thethao.vtv.vn)