Chung kết Australia Open giữa Federer và Nadal là trận đấu hay nhất năm

Thùy AnCập nhật 17:49 ngày 03/10/2017

VTV.vn - Huyền thoại quần vợt John McEnroe đã chọn trận chung kết Australia Open giữa Federer và Nadal là trận đấu hay nhất năm nay.

Federer đã đánh bại đối thủ lớn nhất của anh - Rafael Nadal trong trận đấu kéo dài 5 set để lên ngôi ở Australia Open 2017. Trận đấu diễn ra với quá nhiều cảm xúc, không chỉ bởi kĩ thuật thần sầu của hai tay vợt mà còn ở quyết tâm, bản lĩnh và những pha giằng co quyết liệt trong từng đường banh.

Chung kết Australia Open giữa Federer và Nadal là trận đấu hay nhất năm - Ảnh 1.

Federer đã đánh bại Nadal trong trận chung kết Australia Open 2017

Trận đấu cũng đánh dấu lần đầu tiên Federer thắng Nadal ở một trận chung kết Grand Slam trên mặt sân cứng. Trước đó, Tàu tốc hành từng 2 lần thắng kình địch người Tây Ban Nha trong các trận chung kết trên mặt sân cỏ Wimbledon năm 2006 và 2007.

Điều đặc biệt hơn cả ở trận đấu này chính là sự trở lại đầy ngoạn mục của hai tay vợt huyền thoại. Trước đó, cả hai đều phải vật lộn với chấn thương kéo dài. Thậm chí, Federer đã nghỉ thi đấu cả nửa năm để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu ở nước Úc. Thực tế, không nhiều người tin vào một trận chung kết giữa Nadal và Federer. Nhưng thực tế đã chứng minh "gừng càng già càng cay" và "đẳng cấp mới là mãi mãi".

Có lẽ chính bởi tính chất đặc của trận đấu mà tay vợt kì cựu McEnroe đã không ngần ngại bình chọn đây là trận đấu hay và đặc biệt nhất năm.

"Tất nhiên là tôi ngạc nhiên. Tôi không nghĩ họ có thể trở lại tuyệt vời như thế. Trận chung kết giữa Nadal và Federer là trận đấu hay nhất năm. Cả hai tay vợt đã làm những thứ không tưởng", McEnroe nhấn mạnh.

Nhưng tất cả không dừng ở đó. Sau Australia Open, cả Nadal và Federer đã khiến cả thế giới ngả mũ kính phục khi lần lượt thâu tóm những danh hiệu lớn.

Nadal lên ngôi ở Pháp mở rộng lần thứ 10, đồng thời đăng quang ở Mỹ mở rộng 2017 một cách thuyết phục. Trong khi đó, FedEx cũng có chức vô địch thứ 8 ở giải Grand Slam lâu đời nhất - Wimbledon.

Chung kết Australia Open giữa Federer và Nadal là trận đấu hay nhất năm - Ảnh 2.

Nadal và Federer đã thâu tóm cả 4 chức vô địch Grand Slam trong năm 2017

"Tôi không nghĩ họ (Nadal và Federer) có thể thâu tóm cả 4 danh hiệu Grand Slam trong năm 2017. Nếu bạn không chơi trong vòng 6 tháng, phong độ của bạn không thể nào ở trạng thái tốt nhất. Thế mà Federer không những chơi tốt mà còn thể hiện một phong độ tuyệt vời. Nếu bạn đặt mọi yếu tố vào cạnh nhau, mới thấy sự trở lại của họ khó tin đến mức nào", McEnroe nói thêm với tờ Marca.

Cũng theo cựu tay vợt số 1 thế giới, bất chấp Novak Djokovic, Murray, giờ chỉ có Nadal và Federer cạnh tranh ngôi số 1 khi năm 2017 kết thúc. McEnroe tin tưởng Nadal có đủ phong độ, bản lĩnh và sức mạnh để làm được điều đó.

"Rafa là cái tên sáng giá nhất", McEnroe khẳng định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!