CK Basel Open: Vinh quang chờ Federer!

Cập nhật 02:35 ngày 26/10/2014

Dù đã 33 tuổi nhưng Federer vẫn đang thể hiện được phong độ rất tốt và có cơ hội lớn để lần thứ 6 lên ngôi tại giải đấu được tổ chức ở quê nhà, trước đối thủ không mấy tên tuổi David Goffin.

 



Những giải đấu thành công trong năm 2014, đặc biệt là là ở giai đoạn cuối năm đã giúp huyền thoại sống của làng banh nỉ vượt qua R.Nadal để vươn lên vị trí số 2 thế giới. Và thậm chí, nếu tiếp tục giữ vững phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây, FedEx hoàn toàn có thể soán ngôi số 1 của Djokovic trước khi năm 2014 khép lại.

Hiện Federer (9080 điểm) đang kém Djokovic (11510) tới 2430 điểm, nhưng nếu vô địch cả Basel Open, Paris Masters và ATP World Tour Finals  - “tàu tốc hành” sẽ kết thúc năm với vị trí số 1, điều cách đây có vài tháng thôi huyền thoại người Thụy Sỹ có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Để làm được điều đó, Federer sẽ phải tích lũy điểm số bằng chức vô địch Basel Open, nơi anh đã lọt vào chung kết và đối thủ chỉ là tay vợt số 28 thế giới - David Goffin.

Trận bán kết trước Ivo Karlovic thăng hoa với 33 cú ace, Federer đã có những thời điểm gặp khó khăn nhưng vẫn đủ bản lĩnh và sự bình tĩnh để thi triển những gì tốt nhất của mình. Đó là việc ghi điểm tới 80% khi giao bóng 1 và giao bóng 2 là 70%, chính việc cầm game giao bóng xuất sắc đã khiến anh chỉ mất 1 break trong cả trận đấu.

Phong độ, bản lĩnh và yếu tố sân nhà đều đang ủng hộ Federer, còn về hệ số đối đầu, anh mới gặp Goffin đúng 1 lần tại vòng 1/16 Roland Garros 2012. Kết quả, FedEx có chiến thắng sau 4 set với các tỉ số 5-7, 7-5, 6-2, 6-4.

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, mọi yếu tố đang đứng về phía 'tầu tốc hành', để anh có thể lần thứ 6 lên ngôi sau 11 lần vào chung kết ở giải đấu quê nhà.



Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)