Cuộc đua tiền thưởng ở các giải Grand Slam chưa có hồi kết

T.KCập nhật 17:52 ngày 17/07/2015

Sân đấu ở US Open.

VTV.vn - Dường như các giải đấu Grand Slam đang đua nhau nâng mức tiền thưởng sau mỗi năm. Sau khi US Open công bố mức thưởng kỷ lục, cuộc đua này đã nổ ra và chưa có hồi kết.

BTC giải Mỹ mở rộng đã công bố tổng mức tiền thưởng lên tới con số kỷ lục 42,3 triệu USD, vượt qua kỷ lục mà Wimbledon 2015 vừa xác lập hồi tháng 7 với 41,82 triệu USD. Theo đó, số tiền mà các tay vợt ở nội dung đơn nam hoặc nữ có thể lên tới 3,3 triệu USD.

Ở nội dung đánh đơn, số tiền thưởng tăng khoảng 10,5%. Ngay khi đặt chân tới US Open, các tay vợt đã chắc chắn có được số tiền 39.500 USD. Ở nội dung đánh đôi, số tiền thưởng tăng khoảng 8,5%.

Trước đó, ở Wimbledon 2015, DjokovicSerena đều đã bỏ túi 2,87 triệu USD trong tổng số 41,82 triệu USD. Đây đã là mức cao nhất tính tới thời điểm đó, vượt trên tổng tiền thưởng mà Úc mở rộng và Pháp mở rộng công bố hồi đầu năm.

Đầu năm nay, Australian Open công bố tổng tiền thưởng lên tới 32,5 triệu USD, trong đó tay vợt vô địch đơn nam và đơn nữ mỗi người thu về 2,52 triệu USD. Ngay sau đó, Ban tổ chức Roland Garros cũng nâng tổng mức thưởng lên 29,5 triệu USD. Có vẻ như cuộc đua về mức tiền thưởng vẫn chưa có hồi kết khi Wimbledon và US Open chỉ chênh nhau chưa tới 600.000 USD tổng tiền thưởng và hứa hẹn sẽ còn thay đổi trong năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.