Dàn xếp tỷ số, tay vợt Hy Lạp bị cấm thi đấu suốt đời

Cập nhật 01:37 ngày 19/12/2015

Alexandros Jakupovic nhận án phạt nặng do vi phạm 5 tội danh liên quan đến dàn xếp tỷ số ở các trận đấu quần vợt.

 


Alexandros Jakupovic trong màu áo đội tuyển Hy Lạp


Trong phán quyết đưa ra hôm 18/12, Ủy ban đạo đức của Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) kết luận, Alexandros Jakupovic vi phạm 5 tội danh liên quan đến dàn xếp tỷ số. Tuy nhiên, thông báo trên không bao gồm chi tiết những trận đấu mà tay vợt người Hy Lạp nhúng chàm.Theo đó, Jakupovic bị cấm thi đấu suốt đời và án phạt sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Ngoài ra, tay vợt 34 tuổi cũng không được phép tham gia các hoạt động liên quan đến quần vợt ở các sự kiện do ITF, ATP (Hiệp hội quần vợt nhà nghề), WTA (Hiệp hội quần vợt nữ) tổ chức.Suốt sự nghiệp của mình, thành tích tốt nhất của Jakupovic là leo lên đứng thứ 464 thế giới nội dung đơn nam năm 2009. Trong đó, chiến tích đánh bại Alexandr Dolgopolov – hiện xếp hạng 36 ATP – được xem như kết quả đáng nhớ nhất với Jakupovic, tay vợt cũng thường xuyên góp mặt trong đội tuyển Davis Cup của Hy Lạp.Ở mùa giải năm nay, Jakupovic mới chỉ tham dự 2 giải đấu thuộc hệ thống ATP nhưng đều thất bại ở trận ra quân. Cho đến trước khi nhận án phạt nặng từ ITF, tay vợt 34 tuổi kiếm được tổng cộng 116.707 USD tiền thưởng.(Theo Zing News)

Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)