Đánh bại tay vợt đồng hương - Milos Raonic đăng quang tại Citi Open 2014

Cập nhật 00:28 ngày 04/08/2014

Trận chung kết nội bộ giữa 2 tay vợt người Canada trên đất Mỹ đã kết thúc chóng vánh với chiến thắng giành cho Milos Raonic sau 2 set đấu. Qua đó, tay vợt số 7 thế giới chính thức lên ngôi tại giải Citi Open vừa mới kết thúc tại Washington, Mỹ.

 


Raonic – Pospisil, chính là trận chung kết đầu tiên giữa 2 tay vợt người Canada tại một giải đấu của ATP World Tour trong kỉ nguyên mở. Với thực lực vượt trội, tay vợt số 7 thế giới Milos Raonic tỏ ra quá mạnh so với đồng hương Vasek Pospisil trong trận chung kết Citi Open. Nhanh chóng áp đặt thế trận với những cú giao bóng mạnh và những cú đánh chính xác, Raonic đã kết thúc trận đấu chỉ sau có 68 phút thi đấu. Đây là trận đấu Raonic có 9 cú ace và tỉ lệ ăn điểm giao bóng 1 lên tới 92%. Chấm dứt cơn khát danh hiệu đã kéo dài 11 tháng qua, tay vợt số 7 thế giới đã có thêm 500 điểm từ chức vô địch Citi Open và 316,400 USD tiền thưởng, nhưng quan trọng nhất là vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng ATP dự kiến sẽ được công bố ngày 4/8.

Serena Williams vô địch WTA Stanford

 


Không có được thành tích tốt từ đầu năm đến nay khi chưa có được danh hiệu Grand Slam nào và cũng phải nghỉ thi đấu trong thời gian gần đây, Serena Williams không được kỳ vọng quá nhiều ở giải WTA Stanford – giải đấu đầu tiên trong hệ thống giải Mỹ mở rộng .Dù gặp một chút khó khăn tại set đấu thứ 1 trong trận chung kết diễn ra ngày hôm qua trước tay vợt người Đức  Angelique Kerber. Nhưng với tâm lí thi đấu ổn định hơn, tay vợt số 1 thế giới đã không để cho đối thủ bất cứ cơ hội nào để lật ngược thế trận trong set 2 để kết thúc trận chung kết sau 80 phút thi đấu.Chức vô địch này là bước chạy đà hoàn hảo cho Serena trước khi cô bước vào các giải đấu quan trọng sắp tới gồm Rogers Cup, Cincinnati Masters và đặc biệt là Mỹ mở rộng.


Ana Ivanovic trở lại top 10 WTA

 

Cuối cùng sau nửa thập kỷ kể từ lần cuối cùng góp mặt trong top 10, cựu tay vợt số 1 thế giới Ana Ivanovic đã có thể một lần nữa ghi tên mình trên bảng xếp hạng các tay vợt xuất sắc nhất thế giới. Với những thành tích thắng 40 trận ở các giải WTA và giành được 3 danh hiệu từ  Auckland, Monterrey từ đầu năm. Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của tay vợt người Serbia trong thời gian qua.  

Lê Thủy
(Thethao.vtv.vn)