Djokovic đoạt giải "Tay vợt của năm"

Cập nhật 02:40 ngày 12/11/2015

Lần thứ tư trong sự nghiệp Novak Djokovic khép lại mùa giải với ngôi vị số một thế giới và nhận luôn giải thưởng "Tay vợt của năm".





Đây là kết quả không khiến nhiều người bất ngờ nếu nhìn vào phong độ chói sáng của Djokovic trong 11 tháng vừa qua. Nole lên ngôi ở 3 Grand Slam (Australian Open, Wimbledon, US Open), thắng 6 giải Masters 1.000 khác và giành chức vô địch ATP 500 ở China Open.

Như vậy Djokovic là tay vợt thứ 6 trong lịch sử từng ít nhất bốn lần khép lại năm ở ngôi số một thế giới. Sánh ngang Ivan Lendl, John McEnroe, và chỉ xếp sau các đàn anh Jimmy Connors, Roger Federer (5), Pete Sampras (6).

 



Trong năm qua, Djokovic đã giành đến 10 danh hiệu

Năm nay Djokovic dự tổng cộng, anh dự 14 giải đấu, đều lọt vào chung kết, và mang về 10 danh hiệu, với thành tích 78 thắng - 5 thua. Đây là năm thứ 6 trong 8 năm gần nhất, anh giành được ít nhất 70 trận thắng.

Hạng mục 'Cặp đôi của năm' thuộc về anh em nhà Bryan, được mệnh danh là 'quái vật hai đầu' ở nội đung đôi. Anh em Bryan còn nhận luôn giải Nhân đạo mang tên Arthur Ashe và 'Cặp đôi được yêu thích nhất năm'.

Giải 'Ngôi sao tương lai' thuộc về tay vợt 17 tuổi Alexander Zverez trong khi Chung Hyeon của Hàn Quốc (hạng 51 ATP) là 'Tay vợt tiến bộ nhất năm'.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)