Djokovic và Serena khẳng định sự thống trị quần vợt thế giới 2015

Ban thể thao VTVCập nhật 10:35 ngày 23/12/2015

Djokovic và Serena Williams đoạt danh hiệu xuất sắc nhất năm 2015 của ITF

VTV.vn - Theo bầu chọn của Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF), Novak Djokovic và tay vợt nữ người Mỹ Serena Williams đã đoạt danh hiệu tay vợt nam và nữ xuất sắc nhất năm 2015.

Mùa giải 2015 đánh dấu một năm thành công của Djokovic. Anh thắng 82 trong 88 trận và trở thành người thứ 3 sau Federer và Rod Laver lọt vào cả 4 trận chung kết Grand Slam. Nole cũng là người đầu tiên giành 6 chức vô địch Masters trong một mùa giải.

Djokovic, Federer và anh em nhà Bryans được ATP vinh danh Djokovic, Federer và anh em nhà Bryans được ATP vinh danh

VTV.vn - Trước thềm giải đấu ATP World Tour Finals, hiệp hội quần vợt chuyên nghiệp đã quyết định vinh danh Djokovic, Federer và anh em nhà Bryans vì những thành tích đặc biệt.

Bên cạnh đó, Nole khiến tất cả những đối thủ của anh phải ngả mũ thán phục khi có tới 31 lần đánh bại những tay vợt nằm trong top 10, làm lu mờ thành tích 24 lần của chính mình và Nadal đã thiết lập được trước đó.

Những gì anh đã làm được trong năm nay là 3 danh hiệu Grand Slam, lập kỉ lục 6 lần lên ngôi ATP Masters 1000, lần thứ 4 liên tiếp đăng quang ATP World Tour Finals, lập kỉ lục về tỉ lệ thắng lên tới 93%.

Với số điểm lên tới 16, 585, Novak Djokovic đã xác lập một khoảng cách kỉ lục là 7.915 điểm với tay vợt số 2 thế giới. Sau những gì đã thể hiện, Djokovic đã hoàn toàn không có đối thủ trong năm 2015 và dễ dàng kết thúc năm ở vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP.

So với Djokovic, năm 2015 Serena Williams thi đấu không nhiều bằng vì cô gặp nhiều chấn thương. Tuy nhiên, Serena Williams cũng đã để lại dấu ấn với 5 chức vô địch, trong đó có 3 danh hiệu Grand Slam gồm: Úc mở rộng, Pháp mở rộng và Wimbledon.

Ngoài 2 danh hiệu trên, ITF cũng đã trao các danh hiệu Đôi nữ xuất sắc nhất cho Martina Hingis (Thụy Sĩ) và Sania Mirza (Ấn Độ), Đôi nam xuất sắc nhất cho Jean-Julien Rojer (Hà Lan) và Horia Tecau (Romania).

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!