Đôi L‎ý Hoàng Nam vào chung kết Wimbledon trẻ 2015

T.KCập nhật 00:00 ngày 12/07/2015

Tay vợt Lý Hoàng Nam tại giải Wimbledon trẻ 2015. Ảnh NVCC

VTV.vn - L‎ý Hoàng Nam và tay vợt người Ấn Độ Sumit Nagal tiếp tục thi đấu thành công và giành vé vào chơi trận chung kết nội dung đôi nam giải trẻ Wimbledon 2015.

Sau khi vượt qua cặp đôi của Nhật Bản ở trận tứ kết, bộ đôi L‎ý Hoàng Nam/Sumit Nagal, hạt giống số 8 ở giải quần vợt trẻ Wimbledon 2015, đối mặt với 2 tay vợt Miomir Kecmanovic (Serbia)/Casper Ruud (Na Uy) ở bán kết.

Trước đối thủ xếp hạng hạt giống số 5, cặp đôi Hoàng Nam/Nagal đã thi đấu thuyết phục và giành chiến thắng 2-1 với tỉ số các set là 7-6 (7-5), 3-6 và 12-10.

Trong set đầu tiên, 4 tay vợt giằng co nhau từng game và rượt đuổi tỉ số rất quyết liệt khi lần lượt san hòa tỉ số 5-5 rồi 6-6 để buộc set 1 phải bước vào loạt tie-break. Trong loạt tie-break này, cặp Hoàng Nam đã mất minibreak và để dẫn 2-4 và sau đó là 3-5. Tuy nhiên, cặp Hoàng Nam đã thi đấu bùng nổ, giành liền 4 điểm và thắng với tỉ số 7-5 để tạm dẫn trước sau 49 phút thi đấu.

Để thua cặp đôi xếp hạng hạt giống thấp hơn, cặp đôi châu Âu đã lấy lại phong độ. Sau khi hòa 3-3, cặp Kecmanovic/Ruud bẻ được game thứ 7 và tạo ra bước ngoặt. Nhờ đó, cặp đôi châu Âu giành ưu thế và thắng set 2 với tỉ số 6-3 sau chỉ 30 phút.

Sang set 3 quyết định, kịch bản lặp lại như trong set 1 khi hai cặp đôi thi đấu giằng co và không để đối thủ bứt lên. Hai cặp đôi rượt đuổi tới tỉ số 10-10 trước khi Hoàng Nam/Nagal bẻ được game thứ 21 của đối thủ. Tới đây, không bỏ lỡ cơ hội, cặp đôi châu Á đã giành chiến thắng ở game tiếp sau để thắng 12-10, qua đó khép lại trận đấu rượt đuổi kịch tính.

Đối thủ của đôi Hoàng Nam/Sumit Nagal ở chung kết là cặp đôi hạt giống số 4 R.Opelka (Mỹ)/A.Santillan (Nhật Bản), những người đã thắng 2-0 trước đôi hạt giống số 1 người Mỹ T.Fritz và M.Mmoh ở trận bán kết còn lại.

Đây lại là kì tích của L‎ý Hoàng Nam nói riêng và quần vợt Việt Nam nói chung. Nếu tiếp tục thi đấu thăng hoa như những ngày qua, Hoàng Nam toàn toàn có thể mơ về chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp ở một giải Grand Slam trẻ.

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.