Federer thất vọng vì Wimbledon bị hủy

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 15:42 ngày 02/04/2020

VTV.vn - Roger Federer đã không thể giấu nỗi buồn khi Grand Slam sân cỏ sở trường của anh, Wimbledon, bị hủy vì dịch COVID-19.

Trước sự bùng phát của đại dịch COVID-19, Giải Grand Slam thứ 3 trong năm 2020 là Wimbledon đã bị hủy bỏ. Sau khi biết được thông tin này, Roger Federer đã không giấu nổi sự thất vọng bởi đây là sân sở trường của tay vợt người Thụy Sĩ.

"Thất vọng" là từ duy nhất Federer đăng trên Twitter hôm 1/4, ngay sau khi ban tổ chức Wimbledon thông báo hủy giải. Tay vợt Thụy Sĩ đăng kèm một bức ảnh động có nội dung: "Không bức ảnh động nào diễn tả được cảm xúc của tôi lúc này".

Federer thất vọng vì Wimbledon bị hủy - Ảnh 1.

Bức ảnh trên trang twitter của Federer

Tay vợt sắp bước sang tuổi 39 này đang sở hữu 20 Grand Slam trong đó có 8 lần đăng quang trên mặt sân cỏ của Wimbledon và ở độ tuổi không còn đỉnh cao phong độ hiện tại thì Federer khó lòng tìm kiếm thêm danh hiệu Grand Slam nếu không được thi đấu trên mặt sân sở trường.

Federer thất vọng vì Wimbledon bị hủy - Ảnh 2.

Federer đã có 8 lần đăng quang tại Wimbledon

Ngoài ra, theo thông báo của ATP hôm 1/4, các hoạt động quần vợt chuyên nghiệp phải ngưng lại đến ngày 13/7. Điều này sẽ khiến lịch đấu của mùa giải sẽ trở nên dày đặc, chồng chéo nhau nếu các giải đấu trước đó bị hoãn lại. Đặc biệt sau khi Roland Garros dời lịch xuống cuối tháng 9, chỉ một tuần sau khi Giải Mỹ mở rộng kết thúc. Điều đó sẽ mang đến thiệt hại về mặt thể lực đối với những tay vợt lớn tuổi như Federer và anh chỉ có thể lựa chọn một trong hai Grand Slam để dồn tâm sức thi đấu.



Naomi Osaka vào vòng 2 giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Dù không phải mặt sân sở trường nhưng Naomi Osaka đã thi đấu rất nỗ lực ở vòng 1 của giải quần vợt Madrid mở rộng để giành chiến thắng đầu tiên trên mặt sân này sau 2 năm.