Gặp khó ngay ở vòng 1 Úc mở rộng, Djokovic vẫn hài lòng

T.KCập nhật 15:16 ngày 20/01/2015

Trong trận ra quân gặp đối thủ hạng 116 thế giới người Slovenia, Djokovic đã gặp phải không ít khó khăn. Tuy thế, Nole vẫn vui mừng với kết quả trận đấu.

Novak Djokovic được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch Úc mở rộng 2015, thế nhưng ngay trong vòng đầu tiên, Nole khá chật vật mới hoàn thành nhiệm vụ. Trước tay vợt Aljaz Bedene nằm ngoài top 100, Djokovic phải cần tới 109 phút để giành phần thắng sau 3 set với tỉ số 6-3, 6-2, 6-4.

Mặc dù vậy, tay vợt 27 tuổi người Serbia vẫn khá hài lòng với trận đấu mở màn của mình tại giải: “Màn trình diễn đầu tiên như thế là ổn. Tất nhiên, vẫn còn nhiều điều phải làm và tôi vẫn cần phải nỗ lực để hoàn thiện trong thời gian này nhưng việc giành vé đi tiếp là mục tiêu quan trọng nhất. Tôi đã có 2 tuần khó khăn và kịp hồi phục, góp mặt tại đây”.

Trước đó, Novak Djokovic không có được thể lực tốt khi anh bị mệt và nhường chức vô địch cho Stanislas Wawrinka trong trận chung kết Chennai. Rất may, tay vợt số 1 thế giới đã kịp thời bình phục và tham dự giải. Nếu giành chiến thắng tại Úc mở rộng, Nole sẽ trở thành tay vợt thứ hai trong lịch sử sở hữu 5 giải Grand Slam đầu tiên trong năm.

Ở trận kế tiếp, Nole sẽ chạm trán người thắng trong cặp đấu giữa tay vợt người Nga Andrey Kuznetsov và tay vợt người Tây Ban Nha Albert Ramos-Vinolas.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.