HLV Antonio Conte: Pirlo “trả giá” vì sang Mỹ

Cập nhật 07:06 ngày 25/05/2016

HLV Antonio Conte của ĐT Italia cho biết, một trong những lí do khiến Pirlo và Giovinco không được lựa chọn cho Euro 2016, chính là môi trường mà bộ đôi này đang thi đấu.

EURO 2016
Tiền vệ Andrea Pirlo và tiền đạo Sebastian Giovinco đã bị HLV Conte gạch tên khỏi danh sách sơ bộ của ĐT Italia nhằm chuẩn bị cho VCK Euro 2016. Quyết định của tân HLV Chelsea để lại sự tiếc nuối cho khá nhiều người bởi Giovinco đang có phong độ tốt tại giải nhà nghề Mỹ MLS, còn vị trí tiền vệ trung tâm của Azzurri đang gặp khủng hoảng với chấn thương của Marchisio và Verratti.

 


Pirlo không được lựa chọn cho danh sách Euro 2016


Lý giải về quyết định gây ra nhiều tiếc nuối này, chiến lược gia 46 tuổi cho hay: “Tôi đã nói chuyện với Andrea (Pirlo). Tôi cần lắng nghe ý kiến của cậu ấy và chúng tôi đã cử người sang Mỹ”.
“Hoàn toàn bình thường khi bạn quyết định đến đó thi đấu, bạn sẽ phải ‘trả giá’ trên khía cạnh bóng đá”, ông Conte nói tiếp.
“Chúng tôi đã đưa ra những đánh giá kĩ thuật rõ ràng, không bỏ sót bất cứ điều gì. Tôi chỉ chọn những cầu thủ tuổi 30 cho tôi sự đảm bảo tốt nhất”, HLV người Italia khép lại.
Thay vì Pirlo, HLV Conte đã chọn ra những cầu thủ như De Rossi, Jorginho, Montolivo hay Thiago Motta tại trung tâm hàng tiền vệ, còn trên hàng công, những cầu thủ được ông Conte tin tưởng trong danh sách sơ bộ là Pelle, Eder, Immobile, Insigne, Zaza.
ĐT Italia sẽ thi đấu hai trận giao hữu với Scotland và Phần Lan trước khi chính thức bước vào chiến dịch Euro 2016.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC