Kei Nishikori đặt mục tiêu top 5 thế giới sau khi tái xuất

Thùy AnCập nhật 21:35 ngày 12/12/2017

VTV.vn - Tay vợt số 1 Nhật Bản Kei Nishikori hy vọng sẽ trở lại khỏe mạnh trong năm 2018 để có thể giành những danh hiệu mới và có mặt trong top 5 thế giới.

Kei Nishikori xếp thứ 9 thế giới trước khi phải bỏ cuộc chơi ở Cincinnati Masters vào tháng 8 vì chấn thương cổ tay. Sau đó, anh quyết định nghỉ ngơi dài hạn và tuyên bố chỉ trở lại vào đầu năm 2018 bên cạnh những tên tuổi lớn khác như Novak Djokovic, Andy Murray hay Stan Wawrinka. Hiện Kei Nishikori đang xếp thứ 22 trên BXH của ATP.

Kei Nishikori đặt mục tiêu top 5 thế giới sau khi tái xuất - Ảnh 1.

Tay vợt người Nhật Bản đặt mục tiêu trở lại Top 5 sau khi bình phục chấn thương

Giải đấu mà Kei lựa chọn để trở lại có thể Brisbane International. Đây là giải đấu khởi động cho Australian Open mà tay vợt người Nhật là đang là á quân. Tuy nhiên, tay vợt 27 tuổi cũng cho hay, anh sẽ hết sức "cảnh giác" với cơ thể mình.

"Tôi không thể nói khi nào chấn thương sẽ hoàn toàn phục hồi nên tôi cố gắng không vội vàng. Tôi hướng đến Brisbane International vào tháng 1 nhưng rất có thể tôi sẽ chỉ trở lại vào tháng 2 hay tháng 3", Kei trả lời khá thận trọng.

"Tôi muốn chắc chắn khi mình trở lại, phong độ sẽ ổn định và tốt nhất. Khi đó, tôi có cơ hội để chiến thắng ở những giải Master hay Grand Slam. Tôi hy vọng mình sẽ khỏe mạnh và khát khao chiến thắng trong mùa giải mới", anh nói thêm.

Thay vì chọn phương án phẫu thuật như năm 2009, tay vợt người Nhật đã chọn phương pháp phục hồi chức năng cổ tay.

"Trong điều không may cũng có những điều tốt đẹp khác. Nếu không chấn thương tôi sẽ không có chuyến đi dài ngày tới châu Âu và chắc chắn sẽ không gặp được huyến luyện viên thể lực, người đã giới thiệu tôi tới một phương pháp điều trị mới. Tôi cảm giác, nó đã thay đổi cơ thể mình", Kei chia sẻ.

Kei Nishikori đặt mục tiêu top 5 thế giới sau khi tái xuất - Ảnh 2.

Tương lai cho sự trở lại của Kei Nishikori vẫn còn là một dấu hỏi lớn

Nadal và Federer đã có sự trở lại hết sức thành công sau chấn thương vào năm 2017. Cả hai đều giành các danh hiệu lớn như Grand Slam hay các giải Masters 1000 và giành ngôi đầu và thứ hai thế giới.

"Tôi biết cuộc chơi ngày càng khó khăn nhưng tôi cũng chờ đợi những thử thách mới. Với việc Federer và Nadal trở lại, các tay vợt có cơ hội để nâng cao trình độ. Tôi biết mình không chơi những trận đấu đỉnh cao khoảng 6 tháng vì chấn thương tôi hy vọng mình có thể trở lại trong top 5 trong năm mới. Tôi biết là tôi có thể", tay vợt 27 tuổi tin tưởng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Naomi Osaka vào vòng 2 giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Dù không phải mặt sân sở trường nhưng Naomi Osaka đã thi đấu rất nỗ lực ở vòng 1 của giải quần vợt Madrid mở rộng để giành chiến thắng đầu tiên trên mặt sân này sau 2 năm.