Kvitova chính thức giành vé tham dự WTA Championships

Cập nhật 08:48 ngày 29/09/2014

Chiến thắng tại Wuhan Open 2014, tay vợt người CH Czech đã trở thành tay vợt tiếp theo giành quyền tham dự giải đấu giành cho 8 tay vợt mạnh nhất năm WTA Championships.

Đánh bại Eugenie Bouchard ở trận đấu cuối cùng sau 2 set tới tỷ số 6-3, 6-4, tay vợt người CH Czech đã trở thành nhà tân vô địch Wuhan Open 2014. Với chiến thắng này, Kvitova đã chính thức nhận chiếc vé đến Singapo tranh tài. Đây là năm thứ 4 liên tiếp, Kvitova tham dự giải đấu danh giá này, giải đấu mà cô đã vô địch ngay lần đầu tham dự năm 2011. Nhận được tin vui, Kvitova cho biết: “Mùa giải này tôi có bước khởi đầu khó khăn. Ở Australia Open có ai đó nói với tôi rằng tôi sẽ đoạt chức vô địch Wimbledon và có vé đến Singapo thì chắc chắn mình có thể tin người đó”.

 



Ở nửa đầu mùa giải cô thi đấu không thành công, ngay cả khi đến London tham dự Wimbledon, tay vợt người CH Czech cũng chỉ xếp hạng 16 trong cuộc đua đến Singapo. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi chóng mặt, chức vô địch Wimbledon đã giúp cô nhảy vọt lên vị trí thứ 5 và từ đó không bao giờ để mất vị trí trong top 8 tay vợt thi đấu thành công nhất năm. Chức vô địch tại Wuhan Open 2014 đã hoàn tất cú nước rút ngoạn mục của cô.

Cùng với Kvitova, đã có 3 cái tên sớm giành quyền góp mặt tại Singapo năm nay là ĐKVĐ US Open Serena Williams, ĐKVĐ Roland Garros Maria Sharapova và Á quân Roland Garros Simona Halep. Như vậy là vẫn còn 4 vé nữa chưa xác định được chủ nhân. Và do Li Na (đang xếp thứ 5) đã tuyên bố giải nghệ nên thực tế, tay vợt xếp thứ 9 sẽ là người có chiếc vé cuối cùng đến Singapo. Ở thời điểm hiện tại những tay vợt xếp từ vị trí thứ 6 đến 9 là: Ivanovic, Bouchard, Radwanska và Wozniacki. Trong đó, Eugenie Bouchard tuy thất bại trong trận chung kết Wuhan Open 2014 nhưng vẫn có cơ hội lớn để giành được 1 vé tham dự WTA Championship, giải đấu mà cô chưa bao giờ có cơ hội tranh tài.  Đến Bắc Kinh tranh tài tại China Open, Bouchard có thêm cơ hội để biến ước mơ thành hiện thực nếu gặt hái được kết quả tốt. Cũng có mặt tại giải đấu này là Radwanska, Ivanovic và Wozniacki nên họ cũng có cơ hội bổ sung thêm số điểm quý giá để giành chiếc vé đến Singapo.

 

 



Nhưng cuộc tranh chấp chiếc vé đến Singapo vẫn còn đang rất nóng, do nhóm các tay vợt xếp sau đó không có cách biệt lớn về tỷ số. Kerber, Makarova, Errani và Jankovic đang có cơ hội thực hiện cú nước rút khi đều có mặt tại giải đấu tại Bắc Kinh tuần này. Chính vì vậy, nếu tay vợt nào tiến sâu trong giải China Open thì người đó sẽ càng có thêm hy vọng giành vé tham dự giải đấu tại Singapo.


Lê Nam
(Thethao.vtv.vn)