Lian Trần với khát vọng tuổi 13

Cập nhật 11:23 ngày 24/12/2015

Mới 13 tuổi nhưng tay vợt Việt kiều đã gây ấn tượng mạnh tại Giải Quần vợt các tay vợt xuất sắc Việt Nam 2015 - Cúp Vietravel ở TP HCM khi vượt qua hàng loạt đàn chị để đứng đầu bảng B.





Lian Trần đã toàn thắng 3 trận ở vòng loại, đứng đầu bảng B. Cô không chỉ vượt qua đàn chị Thanh Bình, Minh Trang mà còn chinh phục giới chuyên môn và khán giả bằng bản lĩnh, sự dẻo dai hiếm thấy của một tay vợt thiếu niên khi thắng Phi Khanh (TP HCM) sau trận đấu dài kỷ lục trong lịch sử quần vợt nữ Việt Nam - 3 giờ 30 phút.Thành tích vẻ vang này đưa Lian Trần thành một trong những ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch nội dung đơn nữ. Kết quả tại vòng loại của tay vợt Việt kiều này thật ra không làm ngạc nhiên giới chuyên môn quần vợt Việt Nam. Cách đây 3 tháng, khi còn khoác áo Becamex Bình Dương, cô bé này chỉ chịu thua đàn chị Trần Thị Tâm Hảo ở trận chung kết Giải Vô địch quốc gia sau khi toàn thắng từ vòng loại đến bán kết.

 


Lian Trần là tay vợt trẻ tạo ấn tượng mạnh qua 2 giải quần vợt cấp quốc gia gần nhất. Ảnh: Quang Liêm.

Gia đình Lian Trần rất đam mê thể thao. Ngay từ khi Lian Trần lên 4 tuổi, ba mẹ đã cho con mình làm quen với quần vợt. Lúc còn ở Hà Lan, Lian Trần đã là hạt giống số 1 lứa tuổi U14 nước này và cô hiện xếp hạng 403 trẻ nữ của Liên đoàn Quần vợt quốc tế (ITF). Khó khăn lớn nhất với cô bé này khi trở về Việt Nam tập luyện là nói tiếng Việt chưa rành. Tuy nhiên, nhờ được huấn luyện trong môi trường chuyên nghiệp của châu Âu, Lian Trần ứng xử rất hay nên luôn được các đối thủ ưu ái dành cho những tình cảm tốt đẹp sau mỗi trận đấu.Chia tay Becamex Bình Dương sau Giải Vô địch quốc gia 2015, Lian Trần tạm khoác áo Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) tại giải đấu cuối năm dành cho các tay vợt xuất sắc. Dù vậy, khi nhắc đến học trò cũ, HLV Becamex Bình Dương - Nguyễn Phi Anh Vũ - vẫn trân trọng và đánh giá cao tay vợt được đào tạo ở Hà Lan: “Lian Trần là một trong những tài năng nữ hiếm hoi của quần vợt Việt Nam. Mới 13 tuổi, tham dự chỉ khoảng 5 giải trẻ ITF nhưng cô bé đã chiếm được thứ hạng trong tốp 400 trẻ thế giới. Đây là điều mà ngay cả tay vợt nam Lý Hoàng Nam cũng phải mất rất nhiều thời gian để có được.”Điểm mạnh của Lian Trần là có lối đánh bền bỉ và thể lực tốt, những cú giao bóng xoáy và mạnh. Cô cùng gia đình nuôi dưỡng giấc mơ sẽ lọt vào tốp 300 của Hiệp hội Quần vợt nhà nghề nữ thế giới (WTA) khi bước vào tuổi trưởng thành.Cựu tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Dung nhận xét: “Lian Trần có sự máu lửa và hành xử rất chuyên nghiệp bởi cô được tiếp xúc với quần vợt từ nhỏ và được tập huấn tại một môi trường chuyên nghiệp ở Hà Lan. Điều này lý giải việc Lian Trần mới chỉ 13 tuổi nhưng đã có dáng dấp của những tay vợt lớn. Tuy vậy, vóc dáng của Lian Trần khá nhỏ. Nếu cô nhận được sự quan tâm tốt nhất và phát triển được chiều cao lý tưởng khoảng 1,75 m đến 1,8 m, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng Lian Trần góp mặt trong tốp 300 hoặc tốp 200 thế giới.”
(Theo: Người Lao động)


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
- SỨC SỐNG THỂ THAO


Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)

Naomi Osaka vào vòng 2 giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Dù không phải mặt sân sở trường nhưng Naomi Osaka đã thi đấu rất nỗ lực ở vòng 1 của giải quần vợt Madrid mở rộng để giành chiến thắng đầu tiên trên mặt sân này sau 2 năm.