Marin Cilic bất ngờ dừng bước tại vòng 3 giải quần vợt Mỹ mở rộng 2017

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:55 ngày 02/09/2017

Marin Cilic đã phải nói lời chia tay với Mỹ mở rộng 2017

VTV.vn - Sau khi Alexander Zverev và Jo Wilfried Tsonga dừng bước, tới lượt 1 hạt giống khác trong top 10 phải nói lời chia tay với giải đấu này.

Diego Schwartmann chỉ cao 1m70, kém Marin Cilic tới 28 cm, tay vợt người Argentina cũng xếp dưới đối thủ 25 bậc trên BXH ATP. Tuy nhiên, Schwartmann vẫn có được chiến thắng nhờ nỗ lực rất đáng khen của mình. Hạt giống số 29 di chuyển khắp mặt sân, khi thì lên lưới, khi thì đánh bóng bền với đối thủ, trong khi Cilic chỉ thật sự chơi tốt trong set 1. Cựu vô địch Mỹ mở rộng thắng 6-4 trong set đầu nhưng thi đấu không thật sự tốt ở những game cuối các set sau. Anh để thua 5-7, 5-7 và 4-6 trước đối thủ. Vượt qua hạt giống số 5 của giải, Diego Schwartmann tiếp tục khiến cho 1 tay vợt trong top 10 ATP phải nói lời chia tay với Mỹ mở rộng 2017.

Marin Cilic bất ngờ dừng bước tại vòng 3 giải quần vợt Mỹ mở rộng 2017 - Ảnh 1.

Diego Schwartzman đã có chiến thắng trước Marin Cilic

Trong khi Cilic phải ngậm ngùi rời cuộc chơi thì đã không có bất ngờ nào diễn ra ở các trận đấu vòng 3 còn lại được tổ chức vào sáng nay theo giờ Việt Nam. Nicolas Mahut để thua nhanh sau 3 set trước Pablo Carreno Busta với tỉ số các set lần lượt là 3-6, 4-6 và 3-6. Đây là 1 trận đấu mà tay vợt 35 tuổi người Pháp đã đánh hỏng tới 30 lần, nhiều hơn đối phương tới 17 cú. Trong khi đó, hạt gống số 12 thi đấu rất ổn định khi có tới 6 break từ đối thủ. Tại vòng 4, Pablo Carreno Busta sẽ gặp Denis Shapovalov - tay vợt đang có phong độ cao tới từ Canada.