Những ngôi sao tuổi ngựa của làng banh nỉ thế giới

L.Đ (Theo Khám Phá)Cập nhật 08:00 ngày 03/02/2014

Cùng điểm qua những tay vợt nam sinh năm 1990 của lành banh nỉ thế giới có thể làm nên bất ngờ trong năm 2014 này.

1. Milos Raonic (Canada): 27/9/1990, số 11 thế giới.

Raonic là tay vợt được kỳ vọng sẽ gây ra nhiều bất ngờ trong làng banh nỉ trong tương lai. Sở hữu cú giao bóng được đánh giá là uy lực nhất của quần vợt thế giới hiện tại, tay vợt gốc Nam Tư cũ hoàn toàn thách thức với Top 10 thế giới. Từng góp mặt trong Top 10 vào tháng 8/2013, Raonic chứng tỏ mình đủ sức để có thể vươn tới những vị trí cao hơn nữa trong mùa giải 2014. Với sự huấn luyện của cựu tay vợt người Croatia Ivan Ljubicic, Raonic đã lần đầu tiên đi tới trận chung kết một giải Masters 1000 tại Rogers Cup 2013 và chỉ chịu thua Rafael Nadal trong trận chung kết.

‘ Raonic đủ sức để có vị trí vững chắc trong Top 10

Raonic đã có 5 danh hiệu trong số 10 lần đi tới chung kết các giải đấu và cả 5 chức vô địch ấy đều là các giải đấu thuộc hệ thống ATP 250. Tay vợt số 11 thế giới chưa từng có mặt ở tứ kết các giải Grand Slam và mới chỉ 4 lần đi tới vòng 4, hai lần ở Australian Open (2011, 2013) và hai lần ở US Open (2012, 2013)

2. Jerzy Janowicz (Ba Lan): 13/11/1990, số 21 thế giới.

Nổi danh từ Paris Masters 2012 sau khi đánh bại một loạt 5 tay vợt trong Top 20, trong đó có Andy Murray, và sau đó giành vị trí á quân (thua David Ferrer trong trận chung kết), Janowicz đã nhanh chóng có những bước tiến vượt bậc để vươn tới số 14 thế giới vào tháng 8/2013. Với chiều cao 2m03, ngoài cú giao bóng vô cùng mạnh mẽ, Janowicz cũng là một tay vợt thi đấu mềm mại và biến hóa. Vấn đề còn lại chỉ là tâm lý thi đấu chưa ổn định của tay vợt sinh ra ở Lodz.

‘ Janowicz tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn

Cho tới thời điểm này, Janowicz vẫn chưa một lần đăng quang tại các giải đấu. Ngoài thành tích ấn tượng khi đi tới chung kết Paris Masters 2012, Janowicz còn một lần gây ấn tượng mạnh với việc đi tới bán kết Wimbledon 2013 và chỉ chịu thua nhà vô địch sau đó là Andy Murray.

3. Vasek Pospisil (Canada): 23/6/1990, số 25 thế giới.

Cùng tuổi và là đồng hương của Milos Raonic, Pospisil cũng là nhân tố chủ lực giúp cho đội tuyển Davis Cup Canada lần đầu tiên trong lịch sử đi tới bán kết Davis Cup 2013 (thua đội tuyển Serbia). Chưa có danh hiệu nào kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp, thành tích ấn tượng nhất của Pospisil là có mặt ở bán kết Rogers Cup 2013 và cùng Raonic tạo nên trận đấu đáng nhớ của quần vợt Canada. Thứ hạng 25 thế giới cũng là vị trí tốt nhất trong sự nghiệp của Pospisil khi lần đầu tiên đi tới vòng 3 Australian Open 2014 sau lần đầu tham dự vòng đấu chính tại giải Grand Slam đầu tiên trong mùa giải.

‘ Pospisil dần dần khẳng định tên tuổi

4. Federico Delbonis (Argentina): 5/10/1990, số 60 thế giới.

Delbonis vẫn còn là tay vợt vô danh cho đến giải ATP 500 International German Open tại Hamburg năm 2013. Đánh bại Roger Federer ở bán kết giải đấu trong cả hai set với các tỷ số 7-6(9-7), 7-6(7-4) đã đưa Delbonis lần đầu tiên đi tới chung kết một giải đấu thuộc hệ thông ATP. Dù sau đó để thua đáng tiếc trước tay vợt người Italia Fabio Fognini ở trận chung kết khi đã bỏ lỡ championship-point, nhưng đây là cột mốc đánh dấu sự xuất hiện của Delbonis. Hiện tại là tay vợt số 4 của Argentina, sau Juan Martin Del Potro, Juan Monaca và Carlos Berlocq nhưng tương lai đầy hứa hẹn vẫn chờ Delbonis.

‘ Delbonis đầy hứa hẹn trong tương lai của quần vợt Argentina

5. Bradley Klahn (Mỹ): 20/8/1990, số 82 thế giới.

Tay vợt cầm tinh con Ngựa cuối cùng nằm trong Top 100 thế giới là Bradley Klahn. Đây có thể là một cái tên còn khá mới mẻ với quần vợt thế giới nhưng lại đang có những bước tiến thầm lặng trong làng banh nỉ nước Mỹ. Cũng trưởng thành từ các giải đấu thuộc hệ thống các trường Đại học tại nước Mỹ giống John Isner nên Klahn có bước xuất phát khác với nhiều tay vợt chuyên nghiệp. Có mặt tại Australian Open 2014 là lần thứ 3 trong sự nghiệp Bradley Klahn dự các giải Grand Slam sau hai lần xuất hiện tại US Open 2012 và 2013 (đều đi tới vòng 2). Dù thua tay vợt người Bulgaria Grigor Dimitrov sau 4 set tại vòng 1 Australian Open 2014 nhưng thành tích ấy cũng giúp Klahn trở thành tay vợt số 4 nước Mỹ sau Isner, Sam Querrey và Donald Young.

‘ Klahn có thể sớm thách thức số 1 nước Mỹ

Barcelona mở rộng: Các tay vợt mạnh giành quyền vào bán kết

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Casper Ruud và Stefanos Tsitsipas đã gặp nhau tại chung kết Monte Carlo Masters cách đây 1 tuần, và họ đang đứng trước cơ hội lớn để tái ngộ trong một trận chung kết nữa.