Novak "phiên bản" 2015 và điểm số kỷ lục trên ATP Rankings

Cập nhật 11:46 ngày 30/10/2015

Không có gì phải nghi ngờ khi cho rằng mùa giải 2015 đã qua là mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp của tay vợt 28 tuổi người Serbia, Novak Djokovic, thậm chí còn hơn cả mùa giải thần thánh cách đây 4 năm về trước.





Tính đến thời điểm này, Novak Djokovic đang từng bước xây dựng vững chắc đế chế thống trị gần như tuyệt đối trong làng quần vợt nam thế giới với tổng cộng 9 danh hiệu danh giá có được trong vòng 1 năm qua (vẫn còn 2 giải đấu chưa diễn ra gồm: Paris Masters & ATP Finals). Trong số 9 danh hiệu mà Nole có được trong mùa giải thần thánh 2015 gồm có 3 Grand Slam tại Australian Open, Wimbledon & US Open; 5 ATP Masters 1000 tại Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Rome và Shanghai; cùng với 1 chức vô địch ATP 500 tại Bắc Kinh, Trung quốc.

Trên bảng xếp hạng ATP hiện tại, Novak Djokovic cũng đang xếp số 1 thế giới với số điểm 16.785, đây là số điểm kỷ lục đối với một tay vợt kể từ khi ATP thay đổi hệ số tính điểm vào năm 2009. Điều đáng nói ở đây là việc anh tạo ra một khoảng cách điểm cũng được xem là kỷ lục so với người xếp ở vị trí thứ 2 là Andy Murray với 8.535 điểm (Murray hiện có 8.250 điểm) và một điều chắc chắn rằng Nole sẽ kết thúc mùa giải 2015 với ngôi vị số 1. Thậm chí vị trí độc tôn trên BXH ATP Rankings có thể sẽ được Djokovic kéo dài trong mùa giải sắp tới 2016 và có thể là xa hơn nữa.

 



Novak Djokovic chắc chắn sẽ còn tiếp tục thống trị làng banh nỉ thế giới

Mùa giải 2015 sẽ còn 2 giải đấu lớn nữa, gồm Paris Masters và ATP World Tour Finals, đây được xem là cơ hội để cho Djokovic tiếp tục thiết lập điểm số kỷ lục của mình trong kỷ nguyên mở đồng thời xô đổ kỷ lục về số trận thắng-thua tại một mùa giải của các tay vợt “huyền thoại” lừng danh một thời như Connors vào năm 1974, McEnroe năm 1984 hay Federer năm 2005. Roger Federer của năm 2005 đã thắng 81 trận và chỉ để thua 4, trong khi huyền thoại Jimmy Connors sở hữu thành tích cực kì ấn tượng 93 thắng – 4 thua năm 1974. 10 năm sau (1984), John McEnroe xô đổ kỷ lục đó với tỉ lệ chiến thắng lên tới 96,5% (chỉ thua có 3 trận). Cho đến bây giờ, tỉ lệ chiến thắng đó vẫn là cao nhất trong lịch sử kỉ nguyên mở.

Đối với Novak Djokovic, năm 2011 anh có 70 trận thắng – 6 trận thua, tỷ lệ thắng 92,1%. Còn bây giờ Nole hiện đang có 73 trận thắng – 5 trận thua, tỷ lệ thắng tới 93,59%. Và con số này sẽ tiếp tục gia tăng đáng kể nếu như Nole bảo vệ thành công 2 giải lớn còn lại của mùa giải năm nay. Và với phong độ vô cùng xuất sắc như hiện tại và có thể còn kéo dài thì ngày mà tay vợt người Serbia xô đổ kỷ lục của những “huyền thoại” nói trên sẽ không còn xa nữa.

Nguồn: Tennis 247



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)