Phải rất lâu nữa tennis mới lại có Nadal, Federer hay Djokovic

Thùy AnCập nhật 16:51 ngày 09/10/2017

VTV.vn - Có thể phải 20 năm hoặc hơn thế nữa để làng banh nỉ thế giới chứng kiến sự xuất hiện của những tên tuổi như Federer, Rafael Nadal hay Novak Djokovic.

Đây là bình luận của Miles Maclagan, người đã đồng hành cùng Andy Murray trên băng ghế huấn luyện 3 năm trước khi "chia tay" vào năm 2010.

Roger Federer năm nay 36 tuổi, có trong tay 19 danh hiệu Grand Slam, trong đó có hai chức vô địch vào năm nay. Nadal, 31 tuổi, cũng sở hữu số lượng giải thưởng đồ sộ với 16 Grand Slam. Kém hơn một chút là Novak Djokovic với 12 danh hiệu.

Phải rất lâu nữa tennis mới lại có Nadal, Federer hay Djokovic - Ảnh 1.

Roger Federer đang là tay vợt vĩ đại nhất lịch sử với 19 danh hiệu Grand Slam

Bộ ba này thay nhau đã thống trị làng quần vợt trong những năm qua và theo Miles Maclagan, điều tương tự sẽ không diễn ra trong một thời gian rất dài nữa.

"Tôi nghĩ, chúng ta sẽ không thấy sự xuất hiện của Federer, Nadal hay Djokovic nào trong khoảng 20 năm tới. Đơn giản là họ quá xuất sắc, quá tuyệt vời", cựu HLV của Andy Murray khẳng định.

Có một thực tế không thể phủ nhận, dưới "triều đại" Federer, Nadal và Djokovic, các tay vợt xuất sắc khác như Andy Murry, Wawrinka… phần nào bị lu mờ. Thành tích đồ sộ của 3 cái tên lớn, khiến các đàn em không khỏi choáng ngợp. Và điều quan trọng nhất là trong nhiều năm, không ai có thể lật độ được sự thống trị đó. Khi nhiều người đã mất niềm tin vào phong độ của Federer hay Nadal thì cả hai đều có sự trở lại ngoạn mục, đánh bại mọi đối thủ, để giành những danh hiệu lớn.

"Thật thú vị khi thấy Nadal trở lại vị trí số 1 một lần nữa. Bạn có thể nói về những khoảnh khắc nhỏ những thất bại bất ngờ nhưng sự thực là khi những tay vợt vĩ đại trải qua những giây phút khó khăn, họ trở lại càng mạnh mẽ.

Quãng thời gian nghỉ thi đấu cho họ cơ hội để phục hồi để trở lại ngoạn mục hơn. Bạn đã thấy Federer hay Nadal thực hiện điều đó phi thường như thế nào", Miles Maclagan nhấn mạnh.

Phải rất lâu nữa tennis mới lại có Nadal, Federer hay Djokovic - Ảnh 2.

Với chức vô địch China Open 2017, Rafael Nadal đã có danh hiệu thứ 75 trong sự nghiệp

Năm 2017 chứng kiến màn sự tái xuất không thể tin được của Federer và Nadal khi hai tay vợt "tuổi băm" đã chia đều 4 danh hiệu Grand Slam trong năm. Federer thắng ở Úc mở rộng và lên ngôi ở Wimbledon lần thứ 8. Trong khi đó, Nadal có danh hiệu thứ 10 ở Roland Garros và giành cup ở Mỹ mở rộng vô cùng thuyết phục.

Từ giờ đến cuối năm, cả hai sẽ tiếp tục cạnh tranh nhau cho ngôi vị số 1 thế giới và chức vô địch ATP World Tour Final. Các chuyên gia nhận định khó có tay vợt nào có thể chen chân vào cuộc đua "song tấu" này khi Nole đã tuyên bố nghỉ hết năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!