Quần vợt nam thế giới năm 2015: Từ Big Four thành Big One

Cập nhật 04:39 ngày 11/11/2015

Trong năm 2015 này, Novak Djokovic vượt trội các đối thủ lớn của mình đến nỗi mà từ khái niệm Big Four, bây giờ, người ta chỉ còn biết đến Big One. Bình luận của ký giả Charlie Eccleshare trên tờ Telegraph.


Djokovic vĩ đại thế nào sau chức vô địch Paris?



 

Djokovic đã giành 3/4 Grand Slam trong năm 2015

Tại Premier League, thuật ngữ Big Four xuất hiện từ năm 2004, và ít được nhắc đến từ thời điểm năm 2010, khi Liverpool kết thúc mùa giải với vị trí thứ 7 tại Premier League, và không còn cạnh tranh với những Arsenal, Chelsea và Man United nữa. Với quần vợt, sự chuyển biến cũng đã diễn ra tương tự.

Kỷ nguyên của Big One
Khái niệm Big Four trong quần vợt được sử dụng ở cuối thập kỷ trước khi Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic và Andy Murray liên tục kết thúc năm, trong giai đoạn 2008-2012, ở vị trí Top 4 của bảng xếp hạng ATP, và giành 19 trong tổng số 20 Grand Slam (người duy nhất chen vào giai đoạn ấy là Juan Martin del Potro ở US Open 2009).


Djokovic còn mục tiêu gì để chinh phục trong năm 2016?
Novak Djokovic đã trải qua một năm tuyệt vời, nhưng không phải hoàn hảo tuyệt đối, và đó lẽ là động lực để anh hướng tới những mục tiêu trong năm 2016: Hóa giải những lời nguyền ở Roland Garros và Cincinnati.

Nhưng từ sau năm 2012, năm duy nhất mà Grand Slam chia đều cho bộ tứ Federer, Nadal, Murray và Djokovic, thuật ngữ Big Four không còn phù hợp nữa. Lý do: Trong 12 Grand Slam kể từ đó, Murray vô địch 1 lần, Nadal 2 lần, Federer 0, còn Djokovic thì 5 lần.

Hãy nhìn vào quá khứ gần hơn một chút, bạn sẽ càng thấy rõ hơn điều này. Ở 6 Grand Slam gần nhất, Djokovic vô địch 4 lần, trong khi ba tay vợt kia không một lần đăng quang. Lần gần nhất, phần còn lại của Big Four giành 1 Grand Slam là tại Roland Garros năm ngoái. Và khi Nole nâng cao chức vô địch Paris Masters để nâng hiệu suất chiến thắng trong năm lên... 94%, có thể khẳng định rằng quần vợt thế giới đang bước vào kỷ nguyên của Big One.

Hãy chấp nhận điều đó. Không một tay vợt nào có thể sánh với Djokovic ở thời điểm hiện tại. Murray, tay vợt số hai thế giới, đã chơi không tồi nhưng vẫn thua khá chóng vánh 4-6, 2-6 trong trận chung kết Paris Masters.

Và sự thống trị của Nole đã ở vào mức độ hiếm thấy trong lịch sử quần vợt. Tỷ lệ chiến thắng 94% chỉ kém mỗi John McEnroe, Jimmy Connors và Roger Federer, nhưng nên nhớ mùa giải chưa kết thúc, và nếu Nole toàn thắng ở ATP Finals, tỷ lệ ấy còn tăng nữa. Trong năm nay, Djokovic đã thắng 27 trong số 28 trận tại Grand Slam. Con số ấy thậm chí còn cao hơn cả Serena Williams ở giải nữ (26/28 trận).

Đối thủ lớn nhất của Djokovic là chính mình
Kịch bản chung ở 5 trận thua của Djokovic ở mùa giải này là người chiến thắng gần như phải tự đẩy bản thân đến mức vượt cả giới hạn, đồng thời tay vợt người Serbia không đạt phong độ tốt nhất. Chiến thắng của Stan Wawrinka ở chung kết Roland Garros là một minh chứng. Tay vợt người Thụy Sĩ đã chơi một trong những trận hay nhất trong sự nghiệp, lên lưới rất hay, đánh trái một tay thần sầu, trong khi Djokovic phần nào thất thế về thể lực do phải đánh ba trận liên tiếp và ít có thời gian nghỉ ngơi hơn.

Lần gần nhất, Federer thắng Djokovic ở Grand Slam là bán kết Wimbledon 2012, Grand Slam gần nhất mà anh vô địch. Với Murray là chung kết Wimbledon 2013 sau 5 set đấu. Với Nadal, đó là trận chung kết Roland Garros 2014.
Djokovic đã bước vào kỷ nguyên Big One, nhưng anh sẽ ở lại đó trong bao lâu? Sau năm 2011 hết sức thành công, Nole lại trải qua một giai đoạn 2012-2014 khá thường, khi chỉ giành mỗi năm 1 Grand Slam. Nhưng đó là thời điểm anh có những đối trọng nặng ký như Nadal, Murray, và phần nào là Federer. Còn bây giờ, những mối đe dọa gần như không có. Những Wawrinka hay Kei Nishikori có khả năng đánh bại Djokovic trong 1 trận đấu như Federer, Nadal hay Murray, nhưng rất khó để mường tượng ra viễn cảnh họ giành các danh hiệu lớn trong vài năm liền để đe dọa sự thống trị của Djokovic.  

Tất nhiên, quần vợt còn có những thay đổi và không ai nói trước được tương lai. Có thể giờ này sang năm, Djokovic đang chật vật, một thế lực mới nổi lên, hay những thế lực cũ trở lại. Nhưng ở tương lai gần, Djokovic vẫn ở một đẳng cấp khác, và khái niệm Big Four đã phải nhường chỗ cho Big One. (Theo Telegraph)


4 Trong 6 Grand Slam gần nhất, Novak Djokovic vô địch đến 4 lần, Wawrinka và Cilic vô địch 1 lần, trong khi Federer, Nadal, và Murray trắng tay.

94
Tỷ lệ chiến thắng của Djokovic ở mùa giải này là xấp xỉ 94% (thắng 78/83 trận), chỉ kém John McEnroe, Jimmy Connors và Roger Federer.

27 Djokovic đã 27 lần đánh bại các đối thủ Top 10 trong năm nay - một kỷ lục thật sự. Anh cũng thắng 27/28 trận tại Grand Slam 2015.




Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO


Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)