Quần vợt Việt Nam thăng hạng về chuyên môn, rớt hạng về sự đoàn kết

Ấn tượng thể thao 7 ngàyCập nhật 17:03 ngày 19/04/2015

ĐT quần vợt Việt Nam có vẻ như không đoàn kết như cách họ thể hiện trên sân đấu

VTV.vn - Theo báo cáo của HLV Kavanagh, đằng sau thành tích tốt tại vòng loại Davis Cup lại là những sự thiếu kỷ luật, đấu đá nội bộ của một số VĐV của ĐT quần vợt Việt Nam.

Đội tuyển quần vợt Việt Nam trở về từ vòng loại Davis Cup với thành tích giành quyền thăng hạng lên nhóm II. Nhưng cái kết của niềm hân hoan đó lại là một bản báo cáo được cho của HLV người Australia, ông Matthaw Barry Kavanagh gửi Liên đoàn quần vợt Việt Nam, trong đó chỉ trích nặng nề gần như mọi thành viên của đội tuyển quần vợt.

Ông Kavanagh viết: “Khi tôi mới đến TP.HCM, các tay vợt có phong độ không thật sự tốt nhưng tôi đã cố hết sức để thúc đẩy và định hướng cho họ làm việc cùng nhau vì mục đích chung. Ban đầu, thái độ của họ không giống nhau, một số mất phong độ, tỏ ra lười biếng hoặc thiếu hợp tác. Sau đó. họ dần cải thiện nhưng vẫn rất khó thúc ép khi họ đã đạt đến trình độ thể lực không thể khá hơn được nữa”.

Nói về quan hệ giữa Hoàng Thiên và Hoàng Nam, HLV người Australia cho biết: “Sau khi đến Malaysia bắt đầu phát sinh nhiều vấn đề, nổi bật nhất là tính đố kỵ trong đội. Nhiều tay vợt trong đội đã tìm cách hạn chế khả năng của Lý Hoàng Nam. Có lần trong một buổi tập, HLV Bảo nhìn thấy Hoàng Thiên cố tình đánh bóng hỏng nhiều lần để cản trở Nam tập luyện”.

Người duy nhất được HLV Kavanagh khen ngợi trong bản báo cáo là Lý Hoàng Nam. Anh được ông đánh giá là “lịch sự, lễ phép” và “tuyển Việt Nam thật may mắn khi có anh”. Tuy nhiên, ông Kavanagh cũng khuyến cáo rằng Hoàng Nam sẽ chỉ phát huy giá trị nếu được cách ly khỏi những tay vợt kể trên.

HLV Kavanagh đã có những chia sẻ gây "sốc" về nội tình của ĐT quần vợt Việt Nam

Người bị chỉ trích nặng nề nhất là tay vợt Lâm Quang Trí, người bị cho là có những thói quen xấu làm ảnh hưởng đến đồng đội như hút thuốc, đánh bài, thức khuya

Phản ứng về sự việc này, tay vợt Nguyễn Hoàng Thiên bày tỏ nỗi bức xúc trên trang cá nhân của mình, đặc biệt là về mối quan hệ với đồng đội Lý Hoàng Nam, người đã chia sẻ những kỷ niệm đẹp với anh và các đồng đội khác trong thành công tại vòng loại Davis Cup năm nay.

Lâm Quang Trí, người bị chỉ trích nặng nề nhất, đã phát biểu trên báo chí: “Vị chuyên gia này quy tội tôi phá hoại đội tuyển, lôi kéo VĐV khác là không đúng. Họ là người lớn, có suy nghĩ và quan điểm của riêng mình. Cả đội đánh bài trong phòng chỉ nhằm giết thời gian chứ không có tính sát phạt, tôi cũng không hút thuốc. Tôi nghi ngờ tính minh bạch của bản báo cáo này vì hình như nó nhằm đả kích cá nhân hơn là xây dựng đội tuyển”.

Quần vợt là môn thể thao đối kháng mang tính cá nhân cao và rất đề cao ý thức fair play của các tay vợt, nhưng quần vợt Việt Nam dù thành tích không là bao nhưng đây không biết là lần thứ bao nhiêu người ta phải thấy sự bất đồng và những đấu đá ngầm trong nội bộ. Còn chưa đầy 2 tháng nữa, SEA Games 28 sẽ khởi tranh và đội tuyển quần vợt Việt Nam cần phải có được lực lượng tốt nhất, những vấn đề bất đồng cần được giải quyết trước chiến dịch quan trọng này diễn ra.

Xem lại phóng sự về vụ "lùm xùm" của ĐT quần vợt Việt Nam trong chương trình Ấn tượng thể thao 7 ngày:

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.