Rafael Nadal khởi đầu thuận lợi tại giải quần vợt Mỹ mở rộng 2017

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:51 ngày 30/08/2017

VTV.vn - Trong khi nhiều trận đấu bị hủy vì lý do thời tiết thì trận đấu giữa Nadal gặp Dusan Lajovic là cặp đấu hiếm hoi được diễn ra tại vòng 1 Mỹ mở rộng 2017.

Đối thủ của Rafael Nadal tại vòng 1 giải quần vợt Mỹ mở rộng kém anh tới 84 bậc trên BXH ATP. Thành tích tốt nhất của Lajovic tại các kỳ Grand Slam là đi tới vòng 4 Pháp mở rộng 2014 và Nadal chính là người loại tay vợt Serbia ở lần trận đấu đó.

Cả 2 đều chọn cho mình lối đánh khá giống nhau là phòng thủ cuối sân và chờ đợi đối thủ mắc sai lầm. Lajovic có được 1 break từ đầu set 1 và duy trì đến gần cuối set này trước khi để Nadal đòi lại. Cả 2 tiếp tục giằng co và đưa set đấu tới loạt tie break. Nadal khá vất vả mới vượt qua được đối thủ với tỉ số 8-6. Tuy nhiên, mọi thứ lại diễn ra dễ dàng cho tay vợt người Tây Ban Nha trong 2 set còn lại.

Rafael Nadal khởi đầu thuận lợi tại giải quần vợt Mỹ mở rộng 2017 - Ảnh 1.

Nadal đã có khởi đầu thuận lợi tại Mỹ mở rộng 2017

Có lẽ vì bung quá nhiều sức ở set 1 khiến cho Lajovic tỏ ra xuống sức. Anh không còn có những cú đánh mạnh mẽ và hiểm như trước. Đó là cơ hội để Nadal nhanh chóng kết thúc trận đấu. Hạt giống số 1 có cùng chiến thắng với tỉ số 6-2 trong 2 set 2 và 3 để đi tiếp. Tại vòng 2, Nadal sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa Taro Daniel và Tommy Paul.

Tiền đạo Huỳnh Như: "Nếu có 1 ngày để sống, mình vẫn muốn cống hiến hết mình cho trái bóng"

Dù gặp nhiều khó khăn, bóng đá nữ Việt Nam vẫn giành được chức vô địch tại SEA Games 29. Hãy cùng nghe tiền đạo Huỳnh Như chia sẻ về những ký ức tại kỳ đại hội vừa qua.