Roger Federer rút lui khỏi Indian Well

Ban Thể thao VTVCập nhật 11:39 ngày 01/03/2016

VTV.vn - Để đảm bảo thể lực cho mùa giải mới, Roger Federer đã quyết định rút lui khỏi giải Dubai Mở rộng. Mới đây, anh tiếp tục tuyên bố không tham gia Indian Well.

Roger Federer đã gặp chấn thương đầu gối từ trong trận thua Novak Djokovic ở bán kết Australia Mở rộng 2016. Sau đó, tay vợt người Thụy Sỹ đã phải thực hiện phẫu thuật vào ngày 3/2 ở quê nhà, rồi sau đó tập luyện trở lại hôm thứ ba tuần trước. Để đảm bảo thể lực, Federer đã xin rút khỏi giải Dubai mở rộng. Người hâm mộ đã chờ đợi anh sẽ tái xuất tại giải Master 1000 sắp tới tại Mỹ, tuy nhiên cuối cùng lại là một thông báo kém vui cho người hâm mộ.

Tầu tốc hành Roger Federer đang hồi phục nhanh chóng sau ca phẫu thuật đầu gối thế nhưng anh cũng không mạo hiểm sớm trở lại với 2 giải ATP Masters 1000 trong tháng 3. Tay vợt người Thụy Sỹ sẽ rút lui khỏi Indian Wells và Miami nhưng dự định tham dự Monte Carlo Masters vào tháng 4 tới. Dù anh chưa có lịch thi đấu cụ thể từ Indian Wells đến Pháp mở rộng, tuy nhiên Federer cho biết anh sẽ tham dự ít nhất 1 giải đấu trên mặt sân đất nện và Monte Carlo là sự lựa chọn tối ưu nhất.

Từ ngày đầu tiên tham dự Indian Wells năm 2001, Federer liên tục góp mặt ở đây 15 mùa liên tiếp. Tay vợt Thụy Sỹ trong hai năm gần đây đều chỉ giành vị trí á quân khi để thua trước Djokovic. Việc không thể tham dự giải Indian Wells sẽ làm Federer mất 600 điểm trên BXH ATP.

Mặc dù không thể tham gia các giải đấu trong tháng 3, nhưng Roger Federer vẫn có mặt tại Los Angeles, California, để dự Lễ trao giải Oscar.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.