Roger Federer: Tôi dư sức cho hết mùa giải

Thùy AnCập nhật 14:24 ngày 26/10/2017

VTV.vn - Tay vợt người Thụy Sỹ Roger Federer nhấn mạnh anh hoàn toàn đủ sức khỏe và năng lượng để chơi không chỉ một giải đấu mà nhiều giải đấu từ giờ đến hết năm.

Roger Federer, kỷ lục gia của các giải Grand Slam với 19 chức vô địch đang thi đấu tại giải Swiss Indoors Basel sau chiến thắng thuyết phục ở Thượng Hải Master một tuần trước. Với một lịch trình được tính toán kĩ lưỡng, Federer tỏ ra rất khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Roger Federer: Tôi dư sức cho hết mùa giải - Ảnh 1.

Federer cho biết đang cảm thấy rất khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần (Ảnh: zimbio.com)

"Tôi rất ngạc nhiên là mình không hề mệt mỏi", Federer trả lời phỏng vấn trước thềm giải đấu ở quê nhà Basel.

"Tôi nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó bước vào tập luyện, trong phòng gym và cả trên sân tập. Tôi cảm thấy rất ổn. Tôi có đủ năng lượng để chơi từ nay cho tới hết mùa giải. Khoảng thời gian nghỉ trong mùa sân đất nện đã phát huy hiệu quả. Trên mặt sân cứng tôi chơi từ Montreal cho tới US Open. Đó là những trận đấu khó khăn, đòi hỏi thể lực nhưng tôi vẫn cảm thấy mình rất ổn. Ngoài luyện tôi thực hiện nhiều bài massage, giãn cơ và nhiều liệu pháp khác", Tàu tốc hành cho biết.

Khi được hỏi về mục tiêu từ giờ cho tới cuối năm, Federer cho biết, anh tập trung cho từng giải đấu thay vì hướng đến vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP. Hiện tay vợt người Thụy Sỹ đang kém người đứng vị trí dẫn đầu là Nadal hơn 2000 điểm.

"Tôi không chơi vì điều đó (vị trí số 1). Tôi cố gắng thi đấu và chiến thắng vì đó Basel, giải đấu ở quê hương. Còn ở London, đó là vì ATP World Tour Finals, nơi tập trung của 8 tay vợt mạnh nhất mùa giải", FedEx nhấn mạnh.

Roger Federer: Tôi dư sức cho hết mùa giải - Ảnh 2.

Federer cho biết anh thi đấu không phải vì cạnh tranh ngôi vị số 1 thế giới với Nadal

Sau khi Nadal và Federer áp dụng chiến thuật "nghỉ ngơi lâu dài để trở lại mạnh mẽ" đã có 7 tay vợt trong số 20 tay vợt hàng đầu tuyên bố nghỉ cho tới hết mùa giải năm nay. Điều nay tương tự như Federer và Nadal đã làm hồi năm 2016. Tuy nhiên, tay vợt số 1 Thụy Sỹ cho biết, các tay vợt hoàn toàn không phải "bắt chước" anh hay Nadal.

"Đó rõ ràng là một sự trùng hợp hơn. Những tay vợt nghỉ ngơi không phải ở tuổi 22. Họ đều đã trên dưới 30. Nhiều người còn gần bằng tuổi tôi. Một kì nghỉ dài là điều hết sức cần thiết và nó càng cần với những tay vợt lớn tuổi", Tàu tốc hành lý giải.

"Tôi hy vọng có nhiều hơn các tay vợt nghỉ ngơi đúng lúc ở giữa mùa, có kế hoạch tập luyện để không cảm thấy kiệt sức sau khi mủa giải kết thúc. Tennis rất khắc nghiệt và bạn phải có kế hoạch cho cơ thể mình’, anh nói thêm.

Hiện Federer đang là hạt giống số 1 ở giải Basel, nơi anh đã chiến thắng tới 7 lần.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!