Roland Garros 2015: Rafael Nadal rơi vào nhánh đấu "tử thần"

Cập nhật 00:17 ngày 23/05/2015

Kết quả bốc thăm phân nhánh của giải đấu Grand Slam thứ 2 trong năm là Roland Garros đã được công bố với nhiều cặp đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.






Với việc tụt xuống tận vị trí 7 thế giới trên BXH ATP và chỉ được xếp hạng hạt giống số 6, Rafael Nadal đã phải rơi vào một nhánh đấu được xem là tử thần của Pháp mở rộng 2015.

Theo đó nếu tiến đến vòng 4, Rafael Nadal có thể phải đối đầu với hạt giống số 10 Grigor Dimitrov. Đây là đối thủ mà Rafa không thể xem thường dù trước đây tay vợt người Tây Ban Nha đã toàn thắng Grigor Dimitrov trong 6 lần đối đầu trước đó.

 



Roland Garros 2015 chờ chung kết sớm giữa Nadal và Djokovic

Nếu vượt qua vòng 4, khả năng lớn Rafael Nadal sẽ chạm trán với “hòn đá tảng” mang tên Novak Djokovic. Trong cuộc đối đầu này, Rafael Nadal cần phải thi đấu với hơn 100% phong độ và cần thêm sự may mắn mới có thể đánh bại được một Novak Djokovic đang ở đỉnh cao phong độ.

Nếu đánh bại được Novak Djokovic, con đường tới trận chung kết của Rafael Nadal còn có thể gặp một trở ngại lớn không kém khác mang tên Andy Murray. Đáng chú ý Andy Murray chính là tay vợt đã đánh bại Rafael Nadal trong trận chung kết Madrid Open vào đầu tháng 5 vừa qua.

Ở nhánh đấu còn lại, hạt giống số 2 Roger Federer nhiều khả năng sẽ gặp Gael Monfils ở vòng 4 và Stan Wawrinka ở tứ kết.

Về phần các tay vợt nữ, người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi màn tái ngộ giữa hai chị em Venus và Serena Williams ở vòng 4. Trong khi đó, ĐKVĐ Maria Sharapova lại đứng trước khả năng gặp lại Carla Suarez Navarro, tay vợt mà cô vừa đánh bại ở Rome.

Vòng 1 Pháp mở rộng 2015 sẽ chính thức được diễn ra vào 16h00 chiều mai 24/5.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
- 360 ĐỘ THỂ THAO
- THỂ THAO 24/7

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)

Naomi Osaka vào vòng 2 giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Dù không phải mặt sân sở trường nhưng Naomi Osaka đã thi đấu rất nỗ lực ở vòng 1 của giải quần vợt Madrid mở rộng để giành chiến thắng đầu tiên trên mặt sân này sau 2 năm.