Sharapova có thể thi đấu trở lại vào tháng 1

Anh QuânCập nhật 20:48 ngày 15/08/2016

VTV.vn - Nhiều khả năng "búp bê" của quần vợt Nga sẽ có thể trở lại thi đấu sớm sau phiên tòa của CAS vào tháng 9 tới.

Người đẹp của làng banh nỉ Nga Maria Sharapova có thể sẽ được trở lại thi đấu sớm vào tháng 1-2017.

Đó là thông tin của hãng thông tấn Nga ITAR-TASS. Hồi tháng 6 vừa qua tay vợt Nga bị án phạt cấm thi đấu hai năm do dương tính với chất meldonium. Chủ tịch LĐ Quần vợt Nga (RTF), ông Shamil Tarpishchev cho biết: “Mọi thứ sẽ được quyết định vào tháng 9 tới đây, nhiều khả năng cô ấy sẽ được trở lại thi đấu vào tháng 1-2017.”

Sharapova có thể thi đấu trở lại vào tháng 1 - Ảnh 1.

Sharapova có thể trở lại thi đấu vào đầu năm tới

Cựu tay vợt số 1 thế giới 29 tuổi này sở hữu năm danh hiệu Grand Slam dương tính với chất meldonium tại giải Úc mở rộng đầu năm nay.

Sau khi bị chính thức tuyên án treo vợt hai năm, hồi tháng 7, Sharapova kiện lên Tòa án Thể thao Quốc tế (CAS) và CAS sẽ đưa vụ này ra xét xử vào tháng 9.

Meldonium không có trong danh mục cấm của IOC, WADA nhưng đây là chất mà các VĐV Đông Âu rất hay dùng nhằm tăng tuần hoàn máu. Loại chất này hay dùng trong quân đội của các nước Đông Âu, nó được một công ty dược phẩm của Latvia bào chế.