Sloane Stephens lần đầu tiên giành chức vô địch Mỹ mở rộng

Quang Việt (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:38 ngày 10/09/2017

VTV.vn - Trận chung kết nội dung đơn nữ giải quần vơt Mỹ mở rộng là màn so tài giữa 2 tay vợt nước chủ nhà, 2 người bạn thân Madison Keys và Sloane Stephens.

Khó có thể tin là Sloane Stephens, tay vợt cách đây 2 tháng còn đứng hạng 957 thế giới. Nhưng hôm nay cô thi đấu chung kết Mỹ mở rộng 2017 với hạt giống số 15 Madison Keys. 

Sloane Stephens lần đầu tiên giành chức vô địch Mỹ mở rộng - Ảnh 1.

Madison Keys mắc khá nhiều lỗi trong trận chung kết

Stephens chọn lối chơi phòng ngự và đã thi đấu chắc chắn trong khi đối thủ lại mắc khá nhiều lỗi đánh bóng hỏng. Đó là lý do sau 1 giờ tranh tài, trận đấu đã kết thúc chóng vánh với tỉ số 6 - 3 và 6 - 0 nghiêng về Stephens.

Sloane Stephens lần đầu tiên giành chức vô địch Mỹ mở rộng - Ảnh 2.

Sloane Stephens lại thi đấu khá chắc chắn

Đây là danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của tay vợt 24 tuổi này. Cô mới là tay vợt thứ 5 trong lịch sử không được xếp hạt giống nhưng giành chức vô địch của giải quần vợt Mỹ mở rộng.

Sloane Stephens lần đầu tiên giành chức vô địch Mỹ mở rộng - Ảnh 3.

Chức vô địch xứng đáng cho Sloane Stephens