Sức hút của US Open qua những con số

Cập nhật 11:34 ngày 27/08/2014

Trong 4 giải Grand Slam thì US Open là giải đấu có lượng người xem lớn nhất và những con số thú vị sau đây sẽ phần nào nói lên sức hút của Grand Slam cuối cùng trong năm này.

US Open 2014 là giải đấu lần thứ 134 kể từ khi ra đời năm 1881. Đây là giải Grand Slam thứ 4 và cuối cùng trong năm thường diễn ra vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 và kéo dài trong 2 tuần. Ban đầu giải đấu được tổ chức trên mặt sân cỏ và tổ chức luân phiên giữa các thành phố.

Giải đấu năm nay được truyền hình tới hơn 200 quốc gia trên thế giới. Các sân đấu được tường thuật trực tiếp là Arthur Ashe, Louis Amstrong, Grandstand, sân số 5, 11,13 và 17.

 

‘Sân Arthur Ashe


Tổng giá trị tiền thưởng cho giải đấu năm 2014 là trên 40 triệu USD, phá vỡ kỷ lục 36 triệu USD của giải đấu năm 2013. Trong đó, tay vợt vô địch nội dung đơn nam và đơn nữ sẽ nhận 3 triệu USD.

Mỗi tay vợt vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ nhận được 2000 điểm thưởng. Tay vợt thua ở chung kết đơn nam được thưởng 1200 điểm, trong khi thua ở chung kết nội dung đơn nữ được thưởng 1400 điểm. Vào đến bán kết đơn nam nhận 720 điểm và bán kết đơn nữ là 900 điểm.

Tiến Dũng (Thể thao VTV)